Thông xe kỹ thuật 26km cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Cao tốc Nội Bài-Lào Cai đã được thông xe 26km đầu tiên, rút ngắn thời gian đi lại và giảm ùn tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ.
Thông xe kỹ thuật 26km cao tốc Nội Bài - Lào Cai ảnh 1Đoạn tuyến dài 26km cao tốc Nội Bài-Lào Cai đã chính thức được đưa vào khai thác. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã chính thức tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật gói thầu xây lắp A1 (thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai) và đưa vào khai thác tạm thời đoạn từ Quốc lộ 18 thuộc xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đến nút giao Quốc lộ 2B (km 24+946) thuộc xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc vào sáng nay (27/12).

Ông Bùi Đình Tuấn, Giám đốc Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc (VEC O&M - đơn vị tổ chức khai thác dự án) cho biết, gói thầu xây lắp A1 có tổng chiều dài 26,78km, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Xe có thể lưu thông với tốc độ từ 60-80km/h. Mức phí lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai tương đương tuyến Cầu Giẽ-Ninh Bình là 1.500 đồng/km/xe tiêu chuẩn.

Trong quá trình khai thác tạm thời, chủ đầu tư sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thi công gấp rút  hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án để đưa toàn bộ gói thầu vào khai thác trong năm 2014.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường đã đánh giá cao chính quyền các địa phương nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và biểu dương VEC đã sớm hoàn thành tiến độ, các nhà thầu đã nỗ lực hết mình để đưa gói thầu A1 về đích ngày hôm nay.

"Để khai thác có hiệu quả, VEC cần phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc, tập trung nguồn lực đẩy nhanh hoàn thành tiến độ gói A2, A3, A8 trong quý I/2014 và hoàn thành toàn bộ tuyến trong năm 2014,” Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định.

Phát biểu tại lễ thông xe, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, việc đưa đoạn tuyến 26km của dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai vào khai thác góp phần làm tăng khả năng lưu thông giữa Hà Nội đi các tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, phục vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách đi từ Hà Nội đến các khu công nghiệp và đến khu du lịch trong khu vực, với khoảng cách và thời gian giảm hơn một nửa so với lưu thông trên tuyến đường hiện hữu.

“Năm 2014, nếu toàn tuyến đường dự án hoàn thành, đưa vào khai thác thì thay vì đi mất 8 giờ, đường đi Nội Bài-Lào Cai sẽ chỉ còn hơn 3 giờ. Như vậy, các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai sẽ tiết kiệm tối đa nhiên liệu, tính an toàn do tuyến đường được thiết kế 2 chiều riêng biệt thông thoáng, không có các điểm giao cắt với các đường khác,” Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết./.

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thuộc hành lang đường bộ Côn Minh-Hải Phòng, nằm trong chương trình hợp tác giữa 6 nước thuộc tiểu vùng sông Me Kong, đó là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc.

Theo thiết kế, tổng chiều dài toàn tuyến là 245km, được chia làm 8 gói thầu xây lắp. Tổng mức đầu tư của dự án là 19.984 tỷ đồng.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục