Thủ phạm vụ nổ súng tại Thụy Điển có tiền sử rối loạn tâm thần

Điều tra sơ bộ cho thấy Rickard Andersson, 35 tuổi, thủ phạm vụ thảm sát đẫm máu ở Thụy Điển, có tiền sử rối loạn tâm thần từ nhỏ và sống gần như tách biệt với xã hội.

ực lượng khẩn cấp điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở trường học Risbergska thuộc thành phố Orebro, miền Trung Thụy Điển ngày 4/2/2025. Ảnh: AP/TTXVN
ực lượng khẩn cấp điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở trường học Risbergska thuộc thành phố Orebro, miền Trung Thụy Điển ngày 4/2/2025. Ảnh: AP/TTXVN

Ngày 5/2, truyền thông Thụy Điển đã công bố danh tính thủ phạm vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử nước này tại trung tâm giáo dục Risbergska ở thành phố Örebro, khiến 11 người thiệt mạng và 4 người bị thương nặng.

Theo nhiều tờ báo uy tín của Thụy Điển như Expressen, Aftonbladet và đài truyền hình công SVT, thủ phạm được xác định là Rickard Andersson, 35 tuổi, một cựu học viên của trung tâm. Đáng chú ý, đối tượng này từng có tên là Jonas Simon trước khi đổi tên vào năm 2017.

Điều tra sơ bộ cho thấy Andersson có tiền sử rối loạn tâm thần từ nhỏ và sống gần như tách biệt với xã hội. Tại trường học, anh ta thường được gọi với biệt danh "Luvan" (nghĩa là người đội mũ trùm) do thói quen che giấu khuôn mặt.

Mặc dù có vấn đề về tâm thần, đối tượng vẫn được cấp phép sở hữu 4 khẩu súng trường.

Trong vụ tấn công, Andersson đã mang theo 3 loại vũ khí gồm súng trường tự động, súng săn và súng ngắn. Cảnh sát trưởng Örebro Roberto Eid Forest xác nhận có nhiều dấu hiệu cho thấy kẻ thủ ác đã tự sát sau khi gây án và hành động đơn độc.

Năm 2021, Andersson từng đăng ký học toán tại trung tâm Risbergska nhưng đã bỏ dở. Trước đó, đối tượng nhiều lần nộp đơn xin thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng đều bị từ chối do không đủ điều kiện học vấn.

Ngày 5/2, Quốc vương Carl XVI Gustav, Hoàng hậu Silvia và Thủ tướng Ulf Kristersson đã đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Người dân địa phương cũng mang hoa và nến đến hiện trường. Cờ rủ được treo tại các công sở ở Örebro, Quốc hội và Cung điện Hoàng gia ở Stockholm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.