Thụy Điển bác bỏ động cơ "ý thức hệ" trong vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử

Cảnh sát Thụy Điển nêu rõ dựa trên thông tin điều tra và tình báo, không có thông tin nào cho thấy thủ phạm vụ xả súng khiến 10 người thiệt mạng ngày 4/2 đã thực hiện hành động vì "động cơ ý thức hệ."

Cảnh sát và lực lượng khẩn cấp được triển khai sau vụ nổ súng tại trường học Risbergska ở thành phố Orebro, miền Trung Thụy Điển ngày 4/2. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Cảnh sát và lực lượng khẩn cấp được triển khai sau vụ nổ súng tại trường học Risbergska ở thành phố Orebro, miền Trung Thụy Điển ngày 4/2. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 5/2, cảnh sát Thụy Điển cho biết không có bằng chứng nào cho thấy “động cơ ý thức hệ” trong vụ xả súng tại trung tâm giáo dục Risbergska trước đó 1 ngày, đồng thời cảnh báo việc lan truyền thông tin giả trên mạng xã hội về vụ tấn công bằng súng đẫm máu nhất ở quốc gia Bắc Âu này.

Theo giới chức Thụy Điển, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương nặng trong vụ xả súng tại trung tâm giáo dục Risbergska ở Orebro - thị trấn với hơn 100.000 người, ở miền Trung Thụy Điển. Thủ phạm cũng đã chết.

Trong một tuyên bố đăng trên website, cảnh sát Thụy Điển nêu rõ dựa trên thông tin điều tra và tình báo hiện nay, không có thông tin nào cho thấy “thủ phạm hành động vì động cơ ý thức hệ."

Hiện chưa rõ động cơ của vụ án. Cảnh sát cho biết nhiều dấu hiệu cho thấy thủ phạm đã tự sát và tên này hành động 1 mình.

Ngày 4/2, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson coi đây là vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Nhà Vua Carl XVI Gustav đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Hiện, một lượng lớn cảnh sát vẫn tiếp tục phong tỏa trung tâm giáo dục và một số trường học bên trong khuôn viên trường.

Nhiều người dân đã mang hoa và nến đến hiện trường để tưởng nhớ các nạn nhân. Thụy Điển đã treo cờ rủ tại các tòa nhà ở Orebro, cách Stockholm khoảng 200km về phía Tây, cũng như tại Quốc hội Thụy Điển và Cung điện Hoàng gia ở thủ đô.

Cảnh sát cũng cho rằng hiện không có bất kỳ mối đe dọa chung nào đối với các trường học hoặc trường mẫu giáo trong nước, cũng như đối với các cơ sở giáo dục khác, trong đó có các lớp học tiếng Thụy Điển dành cho người nhập cư.

Thụy Điển đang ghi nhận làn sóng xả súng và đánh bom do tội phạm băng nhóm lan tràn.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ bạo lực súng đạn bình quân đầu người ở quốc gia với 10 triệu dân này ở mức cao nhất EU. Tuy nhiên, các vụ tấn công gây chết người tại trường học rất hiếm khi xảy ra.

Theo Hội đồng Phòng chống Tội phạm quốc gia Thụy Điển, 10 người đã thiệt mạng trong 7 vụ bạo lực tại trường học từ năm 2010 đến năm 2022./.

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh trích từ video, cho thấy một máy bay không người lái trên biển của Ukraine đang tấn công tàu Dashan, một tàu chở dầu thuộc Hạm đội Bóng đêm của Nga, trên Biển Đen ngày 10/12. (Nguồn: Reuters)

Ukraine tấn công 2 tàu chở khí tài Nga ở Biển Caspi

Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tấn công hai tàu Nga chở khí tài trên Biển Caspi, trong khi quân đội nước này giành lại một số khu định cư và đẩy lùi lực lượng Nga tại thị trấn chiến lược Kupiansk.