Thủ tướng Anh: Không thay đổi chính sách chống nhập cư

Thủ tướng Anh David Camenron tuyên bố Anh không có ý định từ bỏ “đường lối cứng rắn” cắt giảm người nhập cư từ các nước thành viên khác trong EU.
Thủ tướng Anh: Không thay đổi chính sách chống nhập cư ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Anh không có ý định từ bỏ “đường lối cứng rắn” cắt giảm người nhập cư từ các nước thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU).

Tuyên bố trên được Thủ tướng Anh David Camenron đưa ra ngày 29/10, đồng thời ông cũng yêu cầu “lời xin lỗi chính thức” từ Công đảng, đảng đối lập lớn nhất ở Anh, vì đã thất bại hoàn toàn trong chính sách nhập cư trước đó.

Theo Thủ tướng Cameron, trong thời gian Công đảng nắm quyền từ năm 1997-2010, số người nước ngoài “đổ” vào Anh tăng gấp 4 lần, đạt 2,5 triệu người. Ông cho biết năm 2004, Công đảng đã “dọn đường” cho những lao động nhập cư từ 8 quốc gia thành viên mới của EU vào nước này và cho tới nay, Anh vẫn chưa đánh giá hết hậu quả từ quyết định trên.

Thủ tướng Anh nhấn mạnh kể từ khi đảng Bảo thủ lên cầm quyền, luật nhập cư đã có nhiều thay đổi, quy định cấp thị thực khắt khe hơn và các ưu đãi xã hội cũng được hạn chế.

Theo luật sửa đổi năm 2012, cơ hội gia hạn thị thực Anh thêm 2 năm nữa đối với những sinh viên nước ngoài tốt nghiệp các trường đại học Anh đã bị xóa bỏ - quy định mà trước kia vẫn được áp dụng nếu sinh viên có “việc làm sau khi ra trường.”

Đối với những người muốn nhận giấy phép cư trú thì phải có mức lương tối thiểu là 35.000 bảng/năm (tương đương 56.000 USD), còn thời hạn cư trú đối với lao động nhập cư tạm thời tại Anh bị giới hạn trong 12 tháng.

Theo số liệu thống kê, hiện có tới 13% dân số sống ở Anh là người nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.