Thủ tướng Đức công bố kế hoạch 9 điểm tăng cường an ninh

Phản ứng trước các vụ tấn công bạo lực và khủng bố thời gian qua, Thủ tướng Merkel đã công bố kế hoạch 9 điểm nhằm tăng cường an ninh ở Đức.
Thủ tướng Đức công bố kế hoạch 9 điểm tăng cường an ninh ảnh 1Cảnh sát Đức gác tại trung tâm thương mại Olympia ngày 23/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 28/7 đã tổ chức sớm cuộc họp báo mùa Hè, vốn diễn ra thường kỳ vào cuối tháng 8 hàng năm, trong đó nhà lãnh đạo Đức đã đề cập tới nhiều vấn đề liên quan chính sách đối nội và đối ngoại, đặc biệt là tình hình an ninh.

Về tình hình an ninh tại Đức, Thủ tướng Merkel lên án các vụ tấn công khủng bố "mang yếu tố Hồi giáo" vừa xảy ra ở hai thành phố Wurzburg và Ansbach (cùng thuộc bang Bayern), đồng thời khẳng định giới chức nước này sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng làm sáng tỏ và ngăn chặn các hành động tương tự, cũng như đảm bảo an ninh cho người dân Đức.

Phản ứng trước các vụ tấn công bạo lực và khủng bố thời gian qua, Thủ tướng Merkel đã công bố kế hoạch 9 điểm nhằm tăng cường an ninh ở Đức, bao gồm giảm bớt rào cản trong việc trục xuất người tị nạn, thành lập "hệ thống cảnh báo sớm" về sự cấp tiến hóa trong số những người tị nạn, thực hiện diễn tập chung giữa lực lượng cảnh sát và quân đội, cũng như đẩy mạnh việc xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin về an ninh (Zitis) nhằm giải mã thông tin trên mạng Internet.

Trong quá trình triển khai, Đức sẽ tiếp tục hoàn thiện các biện pháp an ninh của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục