Thủ tướng Đức: EU sẵn sàng tăng biện pháp trừng phạt Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ bày tỏ thái độ sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga.
Thủ tướng Đức: EU sẵn sàng tăng biện pháp trừng phạt Nga ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, ngày 20/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ bày tỏ thái độ sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga, trong đó có các biện pháp kinh tế mang tính nhạy cảm chính trị.

Phát biểu trước Quốc hội, bà Merkel nói: "Hội nghị thượng đỉnh EU hôm nay và ngày mai (20-21/3) sẽ cho thấy rõ chúng ta luôn sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt giai đoạn 3 nếu tình hình tồi tệ hơn."

Nhà lãnh đạo Đức cũng cho biết các nhà lãnh đạo EU sẽ mở rộng danh sách các cá nhân là mục tiêu của lệnh cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Bà Merkel nói: "Các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ của EU sẽ củng cố hơn nữa các biện pháp trừng phạt giai đoạn 2 mà chúng tôi đã nhất trí 2 tuần trước, bao gồm việc mở rộng danh sách những cá nhân phải chịu trách nhiệm, vốn là mục tiêu của lệnh hạn chế nhập cảnh và phong tỏa tài sản"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục