Thủ tướng Israel Benjami Netanyahy tố cáo L​iên hợp quốc dối trá

Thủ tướng Israel ngày 21/12 gọi Liên hợp quốc là "một ngôi nhà của của những lời nói dối" trước thềm cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng LHQ về một nghị quyết bác bỏ quyết định của Mỹ.
Thủ tướng Israel Benjami Netanyahy tố cáo L​iên hợp quốc dối trá ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahy ngày 21/12 đã gọi Liên hợp quốc là "một ngôi nhà của của những lời nói dối" trước thềm cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên hợp quốc về một nghị quyết bác bỏ quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Phát biểu trong một buổi lễ tại miền Nam Israel, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: "Nhà nước Israel hoàn toàn bác bỏ cuộc bỏ phiếu này, thậm chí trước khi nó diễn ra.

Thái độ đối với Israel của nhiều quốc gia trên thế giới trên tất cả các lục địa, đang thay đổi ngoài những bức tường của Liên hợp quốc và thậm chí sẽ xâm nhập vào Liên hợp quốc - ngôi nhà của những lời nói dối."

Theo đề nghị của các nước Arab và Hồi giáo, ngày 21/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 thành viên sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt khẩn cấp hiếm hoi để thảo luận về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục