Thủ tướng Liban Saad al-Hariri tuyên bố đệ đơn từ chức

Thủ tướng Liban Saad al-Hariri ngày 29/10 đã tuyên bố ông sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Michel Aoun để đáp lại những người biểu tình.
Thủ tướng Liban Saad al-Hariri tuyên bố đệ đơn từ chức ảnh 1Thủ tướng Liban Saad al-Hariri. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Thủ tướng Liban Saad al-Hariri ngày 29/10 đã tuyên bố ông sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Michel Aoun để đáp lại những người biểu tình.

Ông cho biết bản thân đã “chấm dứt tình trạng không lối thoát.”

Liban đã nổ ra các cuộc biểu tình chưa từng thấy trên toàn quốc phản đối chính phủ.

[Tổng thống Liban tuyên bố sẵn sàng đối thoại với người biểu tình]

Ông Hariri đã kêu gọi toàn thể người dân Liban bảo vệ nền hòa bình dân sự.

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống Chính phủ nổ ra tại Liban, Thủ tướng nước này Saad Hariri ngày 21/10 vừa qua tuyên bố ông ủng hộ lời kêu gọi bầu cử sớm của những người biểu tình.

Phát biểu tại một cuộc họp báo được phát trên sóng truyền hình, Thủ tướng Saad Hariri cũng cho biết nội các Liban cùng ngày đã thông qua một gói cải tổ về kinh tế cũng như nhất trí ngân sách cho năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục