Thủ tướng Lý Hiển Long tái mắc COVID-19 chỉ sau vài ngày âm tính

Trên trang Facebook cá nhân, ông Lý Hiển Long cho biết ông cảm thấy ổn dù dương tính trở lại và các bác sỹ nói rằng việc tái dương tính này xảy ra đối với 5-10% số trường hợp đã mắc COVID-19.
Thủ tướng Lý Hiển Long tái mắc COVID-19 chỉ sau vài ngày âm tính ảnh 1Ông Lý Hiển Long có kết quả xét nghiệm tái dương tính với COVID-19 sau khi có kết quả âm tính từ ngày 28/5. (Nguồn: Straitstimes)

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 1/6 cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm tái dương tính với COVID-19 sau khi có kết quả âm tính từ ngày 28/5.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Lý Hiển Long cho biết ông cảm thấy ổn dù dương tính trở lại và các bác sỹ nói rằng việc tái dương tính này xảy ra đối với 5-10% số trường hợp đã mắc COVID-19.

[Số ca mắc COVID-19 tại Singapore gia tăng trở lại ở mức khá cao]

Các bác sỹ khuyến cáo ông nên tự cách ly cho tới khi có kết quả xét nghiệm âm tính, vì tái dương tính vẫn có khả năng lây nhiễm dù nguy cơ không cao so với lần đầu.

Ông Lý Hiển Long có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 lần đầu tiên vào ngày 22/5 sau chuyến thăm Nam Phi và Kenya.

Ông có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày 28/5 và đã trở lại làm việc bình thường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục