Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Phạm Thiện Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ảnh 1Các lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chúc mừng ông Nguyễn Thiện Nghĩa (thừ 3 từ trái sang) được bầu bổ sung giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, tại Quyết định 576/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Thiện Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Phạm Thiện Nghĩa sinh năm 1966; quê quán: xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

[Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp]

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Tại Quyết định 575/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Châu Hồng Phúc, để nhận nhiệm vụ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục