Thượng đỉnh Minsk căng thẳng, Ngoại trưởng Đức hoãn công du Nam Mỹ

Bộ Ngoại giao Đức thông báo do Hội nghị thượng đỉnh nhóm bốn nước "Normandie" về Ukraine kéo dài, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã phải tạm hoãn chuyến công du tới Nam Mỹ.
Thượng đỉnh Minsk căng thẳng, Ngoại trưởng Đức hoãn công du Nam Mỹ ảnh 1Lãnh đạo các nước tại Hội nghị thượng đỉnh Minsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Ngày 12/2, Trợ lý của Tổng thống Ukraine Valeriy Chaly cho biết Hội nghị thượng đỉnh nhóm bốn nước "Normandie" (gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức) tại Minsk (Belarus) bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine có thể kéo dài thêm ít nhất 5-6 tiếng nữa. Thông báo của ông Chaly được đưa ra sau khi cuộc đàm phán đã diễn ra được 7 giờ đồng hồ.

Trên trang mạng xã hội facebook cá nhân, ông Chaly nêu rõ: "Chúng tôi cần đàm phán thêm ít nhất từ 5-6 tiếng. Chúng tôi sẽ không rời bàn thương lượng nếu chưa đạt được một thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện. Hiện cuộc đàm phán diễn ra vô cùng căng thẳng."

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Đức thông báo do Hội nghị thượng đỉnh nhóm bốn nước "Normandie" về Ukraine kéo dài, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã phải tạm hoãn chuyến công du tới Nam Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục