Nằm trong Dự án phát triển đô thị Nam Định, mô hình "Cộng đồng quản lý" đượcthực hiện tại thành phố Nam Định với mục tiêu giúp người dân cách xây dựng nhómvà huy động nguồn lực để lập kế hoạch; thực hiện giám sát các dự án, các hoạtđộng phát triển kinh tế-xã hội trong cộng đồng trên cơ sở đảm bảo tính chủđộng, trách nhiệm, công khai, minh bạch và hiệu quả.
Hiện có 54 tổ dân phổ thuộc 11 phường của thành phố lập được các "nhóm cộngđồng", xây dựng và triển khai hơn 260 tiểu dự án với tổng kinh phí gần 3 tỷđồng, trong đó Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ tài trợ gần 1,7 tỷ đồng, sốcòn lại người dân tự đóng góp.
Các tiểu dự án tập trung vào nhóm xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng; tạo thunhập; các câu lạc bộ thư giãn, khí công, dưỡng sinh, rèn luyện sức khỏe...
Bà Lã Thị Thúy, Giám đốc Trung tâm Hữu nghị cộng đồng Nam Định, đơn vị trực tiếptư vấn, hỗ trợ các khu dân cư thực hiện dự án cho biết, ở hầu hết các khu dân cưtham gia dự án, việc xây dựng, thực hiện các dự án đều dựa trên cơ sở phát huytính chủ động, tích cực của các thành viên trong cộng đồng.
Cũng theo bà Thúy, từ nay đến năm 2012, Trung tâm Hữu nghị cộng đồng Nam Địnhtiếp tục phối hợp với chính quyền thành phố Nam Định nhân rộng mô hình "Cộngđồng quản lý" ra 4 phường trên địa bàn; trong đó ưu tiên lựa chọn những tổ dânphố có đông người có thu nhập thấp tham gia dự án./.