Tiền Giang, Trà Vinh chăm lo Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo

Tết Nhâm Dần 2022, tỉnh Trà Vinh đã huy động hơn 25 tỷ đồng; tỉnh Tiền Giang trích kinh phí hơn 27,134 tỷ đồng để chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo.
Tiền Giang, Trà Vinh chăm lo Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết (trái) tiếp nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ quà Tết hộ nghèo từ mạnh thường quân. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Tết Nhâm Dần 2022, tỉnh Trà Vinh huy động hơn 25 tỷ đồng để chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo.

Gần 24.500 gia đình chính sách và thân nhân người có công được nhận quà của Chủ tịch nước và của tỉnh, với tổng kinh phí trên 15,5 tỷ đồng; trong đó, kinh phí Trung ương hỗ trợ trên 6,6 tỷ đồng, số tiền còn lại địa phương đối ứng. Mỗi phần quà trị giá từ 500.000-800.000 đồng tùy từng đối tượng.

Tỉnh Trà Vinh hiện có 10.207 hộ nghèo và 17.215 hộ cận nghèo. Để đảm bảo tất cả hộ nghèo và cận nghèo trong tỉnh đều được nhận quà Tết, tỉnh trích nguồn kinh phí từ Quỹ Vì người nghèo trên 4,8 tỷ đồng và nguồn kinh phí vận động từ các tổ chức, cá nhân đóng góp để tặng quà Tết, trị giá tối thiểu mỗi phần quà cho hộ nghèo là 400.000 đồng, hộ cận nghèo 300.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết, năm 2022, tỉnh huy động nhiều nguồn lực của Trung ương, nguồn đối ứng của địa phương, nguồn lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… để thực hiện công tác giảm nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5%, trong đó hộ nghèo dân tộc Khmer giảm 1% trở lên.

[Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách]

Theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Lý Văn Cẩm, dịp Tết Nhâm Dần 2022, toàn tỉnh có 38.194 đối tượng chính sách và người có công được nhận quà của Chủ tịch nước; tổng kinh phí trên 11,639 tỷ đồng.

Ngoài ra, địa phương cũng trích kinh phí hơn 27,134 tỷ đồng trợ cấp cho 69.460 người đối tượng chính sách dịp Tết. Theo đó, ngoài quà của Chủ tịch nước, 38.194 người có công còn được nhận thêm tiền trợ cấp Tết từ nguồn ngân sách địa phương với mức 300.000 đồng/người, 31.180 người được nhận mức quà 500.000 đồng và 86 người được nhận mức quà 1.000.000 đồng/người.

Đến nay, số tiền, quà đã được cơ bản được chuyển đến tay các đối tượng trước thềm Tết Nhâm Dần. Bà con rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành đối với các đối tượng chính sách và người có công trong ngày Tết cổ truyền ấm áp, đầy đủ, không ai bị bỏ lại phía sau.

Dịp Tết Nhâm Dần 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang cũng tổ chức đoàn thăm hỏi 80 hộ gia đình chính sách tiêu biểu; thăm, tặng quà và động viên lực lượng y tế làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại 191 đơn vị huyện, thành, thị xã và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Trước đó, triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Tiền Giang đã hỗ trợ 200.220 lao động tự do bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 200 tỷ đồng, hỗ trợ 12.453 hộ kinh doanh với số tiền 37,35 tỷ đồng chưa kể các đối tượng khác như viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch, người lao động bị ngừng việc do dịch COVID-19.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang cũng đã giải ngân 67,73 tỷ đồng hỗ trợ 37 đơn vị vay vốn trả lương ngừng việc cho 10.212 lao động. Các hoạt động trên đã thiết thực giúp những đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 vượt qua khó khăn, vui Tết ấm áp, để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục