"Tiểu tàu ngầm" lại phải ngừng sứ mạng tìm kiếm MH370

Thiết bị tự động dưới nước, Bluefin-21, buộc phải nổi lên sáng nay để chỉnh sửa một vấn đề kỹ thuật.

Chiếc "tiểu tàu ngầm" đang cố gắng thử thực hiện sứ mạng thứ hai nhằm tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines đã vấp phải "khó khăn kỹ thuật" và lại phải nổi lên ngày 16/4, sau khi cũng phải ngừng sứ mạng đầu tiên.

"Thiết bị Tự động Dưới nước, Bluefin-21, buộc phải nổi lên sáng nay để chỉnh sửa một vấn đề kỹ thuật," Trung tâm Điều phối Công tác tìm kiếm chung (JACC) cho biết. "Bluefin-21 sau đó đã được triển khai và hiện đang thực hiện việc tìm kiếm dưới nước."

Dữ liệu đã được tải từ thiết bị không người lái khi nó nằm trên boong tàu Ocean Shield của Australia, dẫn đầu chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines, biến mất vào ngày 8/3 cùng 239 hành khách và phi hành đoàn.

"Phân tích ban đầu về những dữ liệu được tải xuống sáng nay không cho thấy phát hiện quan trọng nào," JACC cho biết.

Sứ mạng đầu tiên bắt đầu vào tối 14/4 đã phải hủy giữa chừng sau khi vượt độ sâu tối đa cho phép hoạt động là 4.500m. Phân tích dữ liệu sau đó không phát hiện điều gì.

Chiếc Bluefin không bị hư hại và lại tiếp tục chuyến hành trình thứ hai dưới Ấn Độ Dương vào tối 15/4. Hải quân Mỹ ước tính thiết bị hình quả ngư lôi này có thể phải mất từ sáu tuần tới hai tháng mới quét được toàn bộ khu vực tìm kiếm.

JACC cho hay thông thường thiết bị này mất khoảng 16 giờ thu thập dữ liệu và bốn giờ lặn xuống rồi nổi lên mặt nước. Chuyến đầu tiên thu được sáu giờ dữ liệu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục