Tìm kiếm nhà làm phim tài năng để trao cơ hội học hỏi tại Mỹ

Chương trình Hội thảo làm phim tại Hà Nội sắp được tổ chức để tìm dự án điện ảnh tiềm năng, nhằm trao cơ hội tham gia một khóa học kéo dài 5 ngày ở Mỹ do hiệp hội điện ảnh nước này hỗ trợ về kinh phí.
Tìm kiếm nhà làm phim tài năng để trao cơ hội học hỏi tại Mỹ ảnh 1Một hoạt động làm phim có tính hợp tác quốc tế dành cho người trẻ yêu điện ảnh tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Vào ngày 26/4, "Hội thảo làm phim tại Hà Nội" sẽ được tổ chức nhằm chọn ra một dự án điện ảnh để đi giao lưu, học tập ngắn ngày tại Mỹ. Khóa học sẽ diễn ra trong 5 ngày, kinh phí do Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPAA) tài trợ.

Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ chương trình "Hội thảo làm phim tại Việt Nam," do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức, phối hợp với Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, Đại sứ quán/Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và nhiều đơn vị liên quan.

Được khởi xướng năm 2020, "Hội thảo làm phim tại Việt Nam" đã thu hút nhiều người tham gia tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Qua chương trình, 10 dự án có tiềm năng đã được chọn vào vòng sau. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 gây gián đoạn nên chương trình phải tạm hoãn đến năm nay.

[Tiềm năng, cơ hội cho các nhà làm phim nước ngoài tại Việt Nam]

Trong hội thảo ngày 26/4, 10 dự án nói trên sẽ thi đấu để giành cơ hội tham gia khóa học tại Mỹ. Ban giám khảo cuộc thi sẽ gồm ông Stephen P.Jenner, Giám đốc khu vực và phụ trách truyền thông tại châu Á - Thái Bình Dương của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ; bà Charlyn Ng, nhà sản xuất phim, chuyên gia của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ; đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất Phan Đăng Di; bà Ngô Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Công ty BHD; bà Trịnh Thị Thủy Liên, Giám đốc nội dung VSTV (K+).

Cuộc thi được coi là cơ hội tốt để nhà làm phim, đặc biệt là các nhà làm phim trẻ trau dồi kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới kết nối và thể hiện bản thân. Thông tin chi tiết về các dự án trong cuộc thi cũng như một số nội dung của khóa học sẽ được ban tổ chức chia sẻ trong ngày 26/4.

Bên cạnh hội thảo phim này, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cũng đang tổ chức một cuộc thi khác mang tên "Màn ảnh xanh" với chủ đề bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Cuộc thi có Netflix đồng tổ chức, được phát động từ đầu năm 2022.

Từ nay cho đến hết ngày 31/7/2022, các dự án làm phim vẫn có thể nộp hồ sơ để có cơ hội được tài trợ tối đa 20 triệu đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục