Dấu tích nguyên thủy

Tìm thấy dấu tích về người nguyên thủy tại Hà Giang

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy gần 100 di vật đá của người nguyên thủy trong đó hầu hết đều được chế tác từ đá cuội sông địa phương.
Ngày 5/9,  phó giáo sư-tiến sỹ Trình Năng Chung, Viện Khảo cổ học ViệtNam, cho biết các cán bộ Viện Khảo cổ học và Ban Quản lý Công viên địa chất toàncầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, đã tìm ra nhiều dấu tích của người nguyênthủy tại khu vực này.

Trong đợt điều tra, khảo sát tại khu vực này vào tháng 7/2012 vừa qua, cácnhà khảo cổ đã tìm thấy gần 100 di vật đá trong đó hầu hết đều được chế tác từđá cuội sông, có nguồn gốc tại địa phương.

Kỹ thuật gia công ghè đẽo các công vụ này còn đơn giản, hình dáng cổ sơ. Phầnlớn mặt ngoài di vật bị phủ lớp phong hóa màu vàng sẫm, tuy vậy các vết ghè đẽovẫn biểu hiện rất rõ. Những di vật này là những chiếc cuốc tay, rìu chặt thômang đặc trưng của đồ đá cũ.

Tuy chưa tìm thấy các di tích hóa thạch cổ sinh đi kèm, nhưng bước đầu các nhàkhảo cổ đoán định đây là di tích khảo cổ thuộc thời đại đá cũ, niên đại hậu kỳCánh Tân, cách đây hơn 18.000 năm.

Đặc biệt, trong một hang nhỏ nằm ở sườn chân núi liền kề với di chỉ Cán Tỷ,các nhà khảo cổ đã phát hiện được một số công cụ đá trong một hốc sâu ở phíaphải cửa hang. Những công cụ này giống với công cụ trong địa tầng Cán Tỷ. Nhưvậy, có nhiều khả năng hang này đã từng được người nguyên thủy sử dụng làm nơicư trú. Trong quá trình săn bắt, hái lượm, người xưa đã đánh rơi hoặc bỏ lạinhững công cụ đá trên những bậc thềm sông cổ.

Căn cứ vào tình trạng trầm tích chứa di vật, vào trình độ kỹ thuật chế táccũng như loại hình công cụ, các nhà khảo cổ cho rằng Cán Tỷ là di chỉ cư trú củangười nguyên thủy sống ở thời đại đồ đá cũ, có tuổi cách nay chừng 20.000 năm.

Các nhà khảo cổ đang có kế hoạch mở rộng khai quật địa điểm này./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.