Tín hiệu lạc quan về hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc

Năm 2020, Việt Nam sẽ tăng kim ngạch xuất khẩu sữa sang Trung Quốc từ 120 triệu lên 300 triệu USD; bên cạnh đó, 665 doanh nghiệp thủy sản cũng sẽ xúc tiến xuất khẩu sản phẩm sang thị trường này.
Dây chuyền chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Thuận Phước. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Dây chuyền chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Thuận Phước. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Đài truyền hình Phượng hoàng (Trung Quốc) ngày 9/10 đã tiếp tục đưa tin về việc lô sữa bò đầu tiên của Việt Nam sẽ chính thức được xuất khẩu sang thị trường nước này vào giữa tháng Mười tới, đồng thời cho biết Việt Nam đặt mục tiêu sang năm 2020 sẽ tăng kim ngạch xuất khẩu sữa sang Trung Quốc từ 120 triệu lên 300 triệu USD.

Ngoài ra, cùng với việc 5 doanh nghiệp sữa của Việt Nam đạt giấy phép đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sữa bò sang Trung Quốc, còn có 665 doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam vừa được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc thông báo đủ điều kiện xuất khẩu thủy sản sang quốc gia này.

[Doanh nghiệp nội tăng tốc, xuất khẩu vượt 59 tỷ USD sau 9 tháng]

Trong tình hình xuất khẩu gạo và nông sản sang Trung Quốc đang bị giảm sút mạnh, các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm những mặt hàng mới để tăng cường xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh đó, mạng Tin tức thực phẩm (Trung Quốc) cùng ngày cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hạt điều từ Việt Nam sang Trung Quốc đã tăng tới 35,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, Trung Quốc, Mỹ và Hà Lan là những thị trường xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục