Tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia cần được gìn giữ, phát triển cho thế hệ sau

Trên nền tảng 58 năm quan hệ hai nước cũng như thực tiễn đã chứng minh “hòa bình, ổn định và phát triển của nước này cũng chính là hòa bình, ổn định và phát triển của nước kia."

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và đoàn đại biểu 2 nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và đoàn đại biểu 2 nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 58 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2025), Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn hãng Thông tấn quốc gia Campuchia (AKP), trong đó nhấn mạnh thông điệp: Tình đoàn kết giữa hai đất nước là tài sản quý giá cần được gìn giữ và phát triển cho các thế hệ mai sau.

Trong nội dung trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Campuchia, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam-Campuchia đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và ngày càng được củng cố, phát triển. Trong đó, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư luôn là lĩnh vực hợp tác quan trọng của hai nước. Đặc biệt, lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác định đây là lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết kể từ khi ký kết Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại Campuchia-Việt Nam đến nay, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước đã phát triển vượt bậc, đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tăng cường và mở rộng hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa hai bên.

Về thương mại song phương, nếu như vào thời điểm Hiệp định thương mại Campuchia-Việt Nam được ký kết năm 1998, thương mại giữa hai nước chỉ đạt 117 triệu USD thì năm 2024 con số này đã tăng lên 10,1 tỷ USD. Trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt xấp xỉ 5,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong năm 2025 này, kim ngạch song phương sẽ vượt mức 12 tỷ USD.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, Việt Nam hiện là đối tác thương mại quốc tế lớn thứ 3 của Campuchia, sau Trung Quốc và Mỹ, nhưng là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Campuchia, chỉ xếp sau Mỹ. Việt Nam là thị trường hàng đầu nhập khẩu phần lớn các mặt hàng nông sản chủ lực của Campuchia như lúa, hạt điều, sắn, cao su…

Trong cuộc phỏng vấn, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia đã điểm lại một số thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương đã ký giữa hai nước như Hiệp định Thương mại biên giới, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương hàng năm, Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác hạ tầng thương mại biên giới...

Đại sứ nhận định: “Với quy mô nền kinh tế hai nước ngày càng lớn mạnh, cùng nhu cầu trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa hai nước ngày càng tăng và có tính bổ sung cho nhau, cộng thêm quan hệ hữu nghị tốt đẹp và cộng đồng doanh nghiệp hai nước rất năng động, tôi cho rằng hai nước sẽ đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong một vài năm tới."

Liên quan lĩnh vực đầu tư, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết tính đến thời điểm này, Việt Nam có 215 dự án đầu tư vào Campuchia với tổng vốn đăng ký 2,94 tỷ USD, là một trong 4 quốc gia nước ngoài có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất trên đất nước Chùa Tháp.

Các nhà đầu tư Việt Nam hiện có mặt tại 18 trong tổng số 25 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Campuchia, tập trung vào các lĩnh vực chủ chốt như nông nghiệp, viễn thông, ngân hàng, dịch vụ tài chính, công nghiệp chế biến và chế biến thực phẩm, khai khoáng, hàng không, du lịch...

Trong số này, nhiều dự án đã đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả, đóng góp nhiều mặt cho kinh tế-xã hội của Campuchia, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, tạo việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho một lượng lớn người lao động địa phương, cũng như đóng góp cho an sinh xã hội và công tác từ thiện nhân đạo tại Campuchia.

Theo Đại sứ Việt Nam, trong bối cảnh dịch chuyển dòng đầu tư hiện nay, đặc biệt là xu hướng Trung Quốc +1, Campuchia đang nổi lên là một địa điểm thu hút đầu tư hấp dẫn, nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp từ nhiều quốc gia, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam. Trong thời gian tới, nhiều doanh nghiệp Việt Nam có kế hoạch đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng tại địa bàn. Nhiều doanh nghiệp đã và đang tiến hành khảo sát cơ hội đầu tư kinh doanh tại một số địa phương của Campuchia như thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Svay Rieng, Kampot, Takeo, Kratie, Moldulkiri, Rattanakiri, Preah Shihanouk, Preah Vihear…

ttxvn-dai-su-viet-nam-nguyen-minh-vu-7851916.jpg
Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen (phải) đón Đại sứ Nguyễn Minh Vũ tại trụ sở Thượng viện Campuchia. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Lĩnh vực đầu tư được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm bao gồm nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp, viễn thông và công nghệ thông tin (mạng 5G, chính phủ điện tử, chuyển đổi số), năng lượng tái tạo, khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng quan tâm đến các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng...

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ lưu ý để thúc đẩy đầu tư của Việt Nam vào Campuchia trong thời gian tới, hai nước cần thường xuyên tổ chức các sự kiện xúc tiến, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư song phương như Diễn đàn doanh nghiệp, Hội nghị xúc tiến đầu tư Campuchia-Việt Nam, hội chợ triển lãm du lịch, thành lập các đặc khu kinh tế cửa khẩu... nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả cao. Tiêu biểu như sự kiện Đối thoại doanh nghiệp do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) phối hợp tổ chức vào đầu tháng 4 vừa qua. Diễn đàn đối thoại quy tụ hơn 150 doanh nghiệp Việt Nam, đều là những doanh nghiệp quan tâm đầu tư tại thị trường Campuchia.

Từ góc nhìn đó, Đại sứ Việt Nam bày tỏ tin tưởng quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước, vị trí địa lý và văn hóa gần gũi, cùng sự cải thiện môi trường đầu tư của hai nước trong thời gian gần đây sẽ là điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh và phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Đại sứ nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia cùng các cơ quan chức năng hai nước sẽ quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường Campuchia.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, trên nền tảng 58 năm quan hệ hai nước và trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới ngày càng phức tạp, biến động khó lường hiện nay, cũng như thực tiễn đã chứng minh “hòa bình, ổn định và phát triển của nước này cũng chính là hòa bình, ổn định và phát triển của nước kia," tình đoàn kết giữa hai đất nước Việt Nam-Campuchia là tài sản quý giá cần được gìn giữ và phát triển cho các thế hệ mai sau.

Trên tinh thần đó, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: “Hai đất nước cùng mạnh, cùng phát triển và đoàn kết hữu nghị với nhau thì chắc chắn chúng ta có thể vững bước tiến lên trong bối cảnh đầy thách thức của tình hình thế giới hiện nay”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát Myanmar siết chặt an ninh tại quận Hlaingthaya, thành phố Yangon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Yangon

Tình hình ở Yangon đã ổn định lại nên việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp cải thiện các vấn đề về kinh tế, xã hội và tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

ASEAN - động lực mới của tăng trưởng toàn cầu

Để duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, ASEAN đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thực hiện những cải cách sâu rộng từ bên trong, nhằm chuyển dịch từ trạng thái “kiên cường” sang “bền vững.”