Tình hình COVID-19: Campuchia xác nhận một trường hợp tử vong

Chiều 19/3, Bộ Y tế Campuchia xác nhận một phụ nữ 62 tuổi, sống ở thủ đô Phnom Penh, đã tử vong do mắc COVID-19.
Tình hình COVID-19: Campuchia xác nhận một trường hợp tử vong ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 10/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Campuchia xác nhận một ca tử vong do COVID-19, Kazakhstan nghi biến thể của virus SARS-CoV-2 lây lan tại thành phố lớn nhất là những thông tin đáng chú ý về tình hình COVID-19 hôm nay.

Campuchia xác nhận một ca tử vong do COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chiều 19/3, Bộ Y tế Campuchia xác nhận một phụ nữ Campuchia 62 tuổi, sống ở thủ đô Phnom Penh, đã tử vong do mắc COVID-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Soviet. Người này nhập viện điều trị từ ngày 10/3 vừa qua.

Thông cáo của Bộ Y tế Campuchia nêu rõ bệnh nhận có các bệnh lý nền như viêm phổi, tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao và chứng béo phì.

Trước đó, Bộ Y tế Campuchia cho biết tính đến 8h30 sáng cùng ngày, Campuchia ghi nhận 37 ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia là 1.578 người, trong đó có 917 người đã bình phục và 2 ca tử vong do COVID-19.

Thành phố Seoul (Hàn Quốc) rút lại quy định bắt buộc xét nghiệm đối với người nước ngoài

Ngày 19/3, chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã rút lại quy định buộc tất cả các lao động nước ngoài phải xét nghiệm COVID-19.

Trong thông báo, chính quyền Seoul cho biết đã điều chỉnh chính sách, theo đó khuyến nghị lao động nước ngoài tại các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao mắc COVID-19 xét nghiệm nhằm ngăn virus lây lan.

Động thái trên diễn ra sau khi Cơ quan Quản lý dịch bệnh trung ương yêu cầu chính quyền thành phố Seoul thu hồi quy định do quan ngại yếu tố phân biệt đối xử đối với người nước ngoài.

Trước đó, do nhận được khiếu nại của một số công dân nước ngoài, Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc (NHRC) đã mở cuộc điều tra chính thức để xác định quy định này có mang tính chất phân biệt đối xử hay không.

Ngày 17/3 vừa qua, chính quyền thành phố Seoul đã yêu cầu đến cuối tháng 3 này toàn bộ lao động nước ngoài tại đây phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2, trong bối cảnh số ca nhiễm đang tăng nhanh tại các khu vực và nơi làm việc tập trung nhiều người nước ngoài.

Gần đây, chính quyền tỉnh Gyeonggi cũng đã áp dụng quy định tương tự. Quy định đã vấp phải sự phản đối trong cộng đồng người nước ngoài và Đại sứ quán Anh tại Hàn Quốc.

Kazakhstan nghi biến thể của virus SARS-CoV-2 lây lan tại thành phố lớn nhất

Tại Ba Lan, số ca mắc mới bệnh COVID-19 gia tăng nhanh với tổng số ca mắc đã vượt 2 triệu người trong khi nước này đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm thứ ba.

Cụ thể, theo số liệu của Bộ Y tế, quốc gia Trung Âu này có thêm 25.998 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 2.010.244 ca với 48.807 ca tử vong kể từ đầu mùa dịch.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Wojciech Andrusiewicz cho biết biến thể của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Anh hiện là nguyên nhân gây ra hơn 60% số ca mắc tại Ba Lan, đồng thời cảnh báo tỷ lệ này sẽ sớm tiến tới 80%.

Trong khi đó, Bộ Y tế  Kazakhstan thông báo đã phát hiện tình trạng lây lan bệnh COVID-19 tại thành phố lớn nhất nước này - Almaty khả năng do biến thể của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Bộ trên cho biết cơ quan chức năng sẽ cần phân tích trình tự gene đầy đủ để xem liệu đây là biến thể của virus có nguồn gốc từ Anh, Nam Phi hay Brazil.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Kazakhstan không nêu rõ đã phát hiện bao nhiêu ca mắc tại thành phố Almaty. Đến nay, quốc gia Trung Á này xác nhận tổng cộng khoảng 280.000 ca mắc, trong đó có 3.550 ca không qua khỏi.

Đức cảnh báo nguy cơ siết chặt phong tỏa

Giới chức Đức nhận định số ca mắc mới tại nước này đang gia tăng theo cấp số nhân, đồng thời cảnh báo khả năng phải tái siết chặt các biện pháp phong tỏa hiện hành.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn thông báo ngày 19/3 của Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) cho biết tốc độ lây nhiễm đang ngày càng gia tăng và với biến thể phát hiện ở Anh đang lây lan mạnh, Đức sẽ phải đối mặt với "những tuần khó khăn phía trước."

Tình hình COVID-19: Campuchia xác nhận một trường hợp tử vong ảnh 2Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Gelsenkirchen, Đức ngày 12/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo RKI, tình hình nhiều khả năng sẽ tồi tệ hơn vào dịp Lễ Phục sinh so với thời điểm trước Giáng sinh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các biện pháp phòng ngừa COVID-19 để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế liên bang Jens Spahn cảnh báo có thể ngừng nới lỏng những hạn chế trong lệnh phong tỏa hiện nay, thậm chí cần siết chặt hơn trong bối cảnh số ca lây nhiễm mới đang ngày càng tăng mạnh.

Chuyên gia y tế của đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Karl Lauterbach cho rằng trước tình hình gia tăng nhanh các ca nhiễm mới, việc phải áp đặt phong tỏa "cứng" trong thời gian ngắn là khó tránh khỏi.

Nếu không, Đức sẽ có tỷ lệ nhiễm mới trung bình 7 ngày/100.000 dân ở mức 200 ca trong vài tuần tới.

Tuy nhiên, ông khuyến cáo không nên thay đổi chương trình tiêm chủng và nên tiếp tục sử dụng vaccine của hãng AstraZeneca với những người cao tuổi.

Trong ngày 19/3, RKI công bố Đức ghi nhận thêm 17.482 ca mắc và 226 ca tử vong trong 24 giờ qua. Tỷ lệ lây nhiễm trong 7 ngày tăng lên mức 96 ca/100.000 người.

Trên toàn nước Đức đã có 357/412 quận/huyện ghi nhận số ca nhiễm mới ở trên mức 50 ca trong 7 ngày/100.000 dân, nhiều hơn 15 quận/huyện so với một ngày trước, trong đó có 150 quận/huyện đã vượt ngưỡng 100 ca.

Indonesia gia hạn các biện pháp phòng dịch

Ngày 19/3, giới chức Indonesia đã quyết định gia hạn biện pháp hạn chế hoạt động công cộng tới ngày 5/4 tới, đồng thời mở rộng quy mô thực hiện sang 5 tỉnh.

Phát biểu tại họp báo trực tuyến, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng phó và phục hồi kinh tế trong dịch COVID-19 Airlangga Hartarto nêu rõ 5 tỉnh mới sẽ áp dụng quy định trên gồm South Kalimantan, Central Kalimantan, North Sulawesi, West Nusa Tenggara và East Nusa Tenggara.

Quan chức này cho biết chính phủ đã đưa ra quyết định này trong bối cảnh việc áp dụng biện pháp hạn chế quy mô nhỏ đã chứng tỏ được hiệu quả trong việc kiểm soát số ca nhiễm mới.

Theo đó, các chỉ số về công tác ứng phó dịch COVID-19 bao gồm tỷ lệ nằm viện, tỷ lệ phục hồi, tỷ lệ tử vong tại 10 tỉnh đang áp đặt các biện pháp hạn chế đều cải thiện. Với thông báo mới nhất, tổng số tỉnh áp dụng các biện pháp này tại Indonesia đã tăng lên thành 15 tỉnh.

Theo trang thống kê worldometers.info, Indonesia có tổng cộng 1,45 triệu ca nhiễm và hơn 39.000 ca tử vong do COVID-19.  Các biện pháp hạn chế nói trên lẽ ra sẽ hết hiệu lực vào ngày 23/3 tới. 

Sri Lanka nới lỏng quy định cách ly cho những du khách đã tiêm phòng

Cùng ngày, Bộ Y tế Sri Lanka thông báo những người nhập cảnh vào nước này sau khi tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 sẽ được miễn cách ly trong 14 ngày.

Theo quy định mới, các công dân mang hai quốc tịch và người nước ngoài có thể vào Sri Lanka 2 tuần sau khi được tiêm phòng. Họ vẫn phải xét nghiệm PCR trong ngày đầu tiên và 7 ngày sau khi nhập cảnh.

Khi đến sân bay quốc tế Bandaranaike, toàn bộ hành khách phải mang theo chứng nhận tiêm phòng COVID-19. Nhà chức trách sẽ chuyển giấy chứng nhận đến các khách sạn hoặc cơ sở cách ly theo chỉ định.

Hành khách sau đó sẽ tiến hành xét nghiệm trong vòng 24 giờ kể từ khi nhập cảnh. Sau khi xác nhận kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, họ có thể rời trung tâm cách ly hoặc khách sạn, cũng như được phép tự đặt xe nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Thông báo nêu rõ những du khách đã tiêm phòng có thể nhập cảnh vào Sri Lanka 2 tuần sau mũi tiêm thứ hai và phải tuân thủ các quy định tương tự.

Tuy nhiên, họ sẽ phải cách ly tại khách sạn được chỉ định. Khách sạn cũng phải giữ bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng của du khách.

Nếu kết quả xét nghiệm lần đầu là âm tính, họ vẫn phải ở lại cho đến khi hoàn tất 7 ngày cách ly, nhưng có thể tới thăm tới thăm một số khu vực được chính quyền cho phép. Sau khi xét nghiệm PCR lần hai, họ mới có thể rời khách sạn và đặt lịch với các hãng lữ hành.

Theo trang thống kê worldometers.info, Sri Lanka có tổng cộng hơn 89.000 ca nhiễm và 537 ca tử vong do COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục