Tình hình COVID-19: Ngày thứ 6 liên tiếp Mỹ có số ca mới hơn 100.000

Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 120.356 người nhiễm, đánh dấu ngày thứ 6 liên tiếp nước này có số ca nhiễm mới trong một ngày trên mức 100.000 ca.
Tình hình COVID-19: Ngày thứ 6 liên tiếp Mỹ có số ca mới hơn 100.000 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 10/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 51,22 triệu ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó hơn 1,26 triệu bệnh nhân đã tử vong.

Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 120.356 người nhiễm, đánh dấu ngày thứ 6 liên tiếp nước này có số ca nhiễm mới trong một ngày trên mức 100.000 ca. Tính đến nay, Mỹ ghi nhận tổng cộng 10,41 triệu ca nhiễm và hơn 244.000 ca tử vong.

Toàn khu vực Bắc Mỹ, trong đó có Mỹ, Canada, Mexico,... hiện ghi nhận tổng cộng 12,35 triệu ca dương tính với SARS-CoV-2 sau khi có thêm 133.383 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

[Nga ghi nhận ngày có số ca nhiễm COVID-19 mới cao chưa từng thấy]

Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Âu với sô ca nhiễm mới tại nhiều nước trên mức 20.000 ca trong 24 giờ qua. Cụ thể, Italy ghi nhận số ca nhiễm mới là 25.271 ca -  cao nhất châu lục.

Tiếp sau đó là Nga (21.798 ca), Ba Lan (21.713 ca), Anh (21.350), Pháp (20.155 ca). Tại các nước Thụy Sĩ, Đức và Tây Ban Nha, số ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua tại mỗi nước dao động trong khoảng 17.000 ca - 18.000 ca. Tính trong cả châu lục, số bệnh nhân nhiễm mới COVID-19 là 219.656 ca và 3.134 tử vong. Đến nay, hơn 12,38 triệu người tại châu Âu đã mắc bệnh, trong đó 296.413 người đã tử vong.

Theo các số liệu, châu Á hiện vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 với tổng số bệnh nhân là 14,51 triệu người, trong đó riêng Ấn Độ là 8,59 triệu bệnh nhân. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 37.211 ca nhiễm mới và 451 ca tử vong. Sau Ấn Độ là Iran với gần 693.000 bệnh nhân.

Tại Nam Mỹ, trong 24 giờ qua, khu vực này ghi nhận thêm 28.497 ca nhiễm và 907 ca tử vong, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở khu vực này lên tới hơn 10 triệu ca và tổng số ca tử vong là 303.392 ca.

Tại châu Phi, dịch vẫn tiếp tục lây lan khiến tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại khu vực này đang dần tiệm cận mức 2 triệu ca.

Tại châu Đại dương, trong 24 giờ qua có thêm 702 ca nhiễm và 10 ca tử vong. Đến nay, tổng số ca nhiễm tại châu lục này là 41.000 ca, trong đó có 990 ca tử vong. Riêng Australia ghi nhận 27.668 bệnh nhân COVID-19 và 907 người không qua khỏi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục