Nga ghi nhận ngày có số ca nhiễm COVID-19 mới cao chưa từng thấy

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 21.798 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nên số ca nhiễm bệnh ở nước này lên tổng cộng 1.796.132 ca.
Nga ghi nhận ngày có số ca nhiễm COVID-19 mới cao chưa từng thấy ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga ngày 9/11 thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 21.798 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là ngày mà Nga ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại quốc gia này hồi tháng 3/2020. 

Tính đến nay, Nga thông báo có tổng cộng 1.796.132 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 30.793 ca tử vong do COVID-19. 

Cũng tại châu Âu, Viện dịch tễ Robert Koch của Đức ngày 9/11 công bố báo cáo cho biết 24 giờ qua, nước này có thêm 13.363 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở nước này lên 671.868 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Đức cũng đã lên tới 11.352 ca, sau khi ghi nhận thêm 63 trường hợp trong 24 giờ qua.

[Dịch COVID-19: Bang Utah của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp mới]

Theo phóng viên TTXVN tại Đức ngày 9/11, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đã cảnh báo người dân nước này phải chuẩn bị cho những hạn chế hơn nữa, ngay cả khi thời gian phong tỏa một phần kết thúc.

Tờ Thế giới (die Welt) dẫn lời Bộ trưởng Spahn (CDU) cho biết, có tới 40% người dân ở Đức có nguy cơ mắc bệnh. Về tình hình lây nhiễm hiện tại, Bộ trưởng Spahn cho biết, nếu Đức có khoảng 2% trong số 20.000 người mới mắc bệnh trong một ngày cần phải được điều trị tích cực (khoảng 400 ca), thì Đức sẽ cần tới 6.000 giường điều trị tích cực và hỗ trợ chăm sóc đặc biệt trong vòng 15 ngày. Ông kêu gọi người dân không tổ chức tiệc tùng trong những tháng mùa Đông.

Trong khi đó, ngày 8/11, Séc - một trong những quốc gia châu Âu có tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất thời gian gần đây, ghi nhận số ca nhiễm mới trong 1 ngày ở mức thấp nhất trong 4 tuần qua, 3.608 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Séc đã lên tới 177 ca.

Tại châu Á, Ấn Độ ngày 9/11 thông báo trong 24 giờ qua, nước này có thêm 45.903 ca nhiễm mới và 490 ca tử vong. Đến nay, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 8,55 triệu ca nhiễm và hơn 126.000 ca tử vong.

Tại Philipines, trong ngày 9/11, Philippines thông báo có thêm 108 ca tử vong do COVID-19 - mức cao nhất trong 1 tuần qua. Hiện Philippines có tổng cộng 398.449 ca nhiễm, đứng thứ 2 Đông Nam Á, sau Indonesia.

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ hy vọng nước này sẽ chiến thắng tình hình hiện nay khi thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ những biện pháp cần thiết. Nhà lãnh đạo này khẳng định dù đang cách ly, ông vẫn giám sát tình hình và chỉ đạo trong mọi công việc. Ông nêu rõ ông rất cần sự hợp tác của tất cả mọi người.  Ông khẳng định chưa công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhưng kêu gọi người dân Campuchia lập tức thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Hiện các cơ quan chức năng Campuchia lo ngại nguy cơ tái bùng phát các ca nhiễm virus SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục