Tình hình dịch bệnh COVID-19 sáng 17/10: Hơn 39,5 triệu người mắc

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, với 8.288.278 ca mắc và 223.644 ca tử vong.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h45 sáng 17/10, trên thế giới có tổng cộng 39.573.043 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 1.109.070 ca tử vong. Số ca bình phục là 29.653.434 ca.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, với 8.288.278 ca mắc và 223.644 ca tử vong.

Ngày 16/10, Mỹ và Mexico nhất trí tiếp tục kéo dài thêm 1 tháng lệnh hạn chế qua đường biên giới chung nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Xếp thứ 2 là Ấn Độ với 7.430.635 ca mắc và 113.032 ca tử vong.

Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ công bố ngày 16/10, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại  quốc gia Nam Á hiện là 1,52%, thấp nhất kể từ khi nước này bắt đầu áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc hôm 22/3.

Kể từ ngày 4/10 đến nay, Ấn Độ đều ghi nhận mức tử vong dưới 1.000 ca/ngày và tỷ lệ tử vong do dịch bệnh tại nước này là 81 người/1 triệu dân. Hôm 16/10, nước này cũng duy trì xu hướng số trường hợp phục hồi nhiều hơn số trường hợp mới nhiễm với các số liệu tương ứng lần lượt trong 24 giờ qua là 70.338 và 63.371. Tổng số ca phục hồi đến nay cao gấp 8 lần số ca hiện dương tính.

Xếp sau Ấn Độ là Brazil với 5.201.570 ca mắc và 153.229 ca tử vong, tiếp đến là Nga với 1.369.313 ca mắc và 23.723 ca tử vong, Tây Ban Nha với 982.723 ca mắc và 33.775 ca tử vong.

[Số ca mắc mới COVID-19 tại nhiều nước châu Á và châu Âu gia tăng]

Tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu vẫn đang nóng lên, buộc chính phủ một số nước phải siết chặt các biện pháp phòng dịch.

Tại Đức, Chủ tịch Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) Lothar Wieler đã đề nghị phong tỏa đối với các điểm nóng của dịch bệnh và Chính phủ Đức coi đề xuất này là một biện pháp khả thi trong cuộc chiến chống dịch. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kế hoạch triển khai cụ thể. Ông cảnh báo nếu không thắt chặt các hạn chế, số ca mắc COVID-19 có thể lên tới 10.000 ca/ngày.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 sáng 17/10: Hơn 39,5 triệu người mắc ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Stuttgart, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Còn tại Bỉ, Chính phủ nước này ngày 16/10 đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban chuyên trách về COVID-19, bao gồm các thành viên nội các Bỉ và đại diện chính phủ của các vùng trên toàn nước Bỉ.

Sau hơn 4 giờ tranh luận căng thẳng, Ủy ban COVID-19 của Bỉ đã ban hành một loạt biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt kể từ ngày 19/10. Theo đó, mỗi cá nhân chỉ được phép tiếp xúc gần với một người ngoài thành viên trong gia đình của mình.

Ngoài ra, mỗi 2 tuần, mỗi gia đình chỉ được phép mời tối đa 4 người tới nhà riêng, nhưng phải tuân thủ các quy định về phòng dịch (khoảng cách an toàn 1,5m và phải đeo khẩu trang). Làm việc từ xa sẽ là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các lĩnh vực có thể thực hiện được. Các trường đại học của Bỉ sẽ chủ yếu phải tiến hành giảng dạy trực tuyến. Các quán bar, nhà hàng, quán cà phê sẽ phải đóng cửa trong vòng một tháng.

Tuy nhiên, sau 2 tuần, các quy định phòng dịch sẽ được chính phủ xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Ngoài ra, các nhà hàng vẫn có thể bán đồ ăn mang về tới 22 giờ mỗi tối. Việc bán đồ uống có cồn sẽ bị cấm sau 20 giờ hằng ngày.

Chính phủ Bỉ cũng sẽ thiết lập lệnh giới nghiêm từ 12 giờ đêm tới 5 giờ sáng. Các chợ và cửa hàng thực phẩm vẫn được mở cửa nhưng phải tuân thủ các quy định về phòng dịch đã được ban bố trước đó. Chợ Noel cũng như các sự kiện tụ tập đông người sẽ không được phép tổ chức trong bối cảnh hiện nay.

Đại dịch COVID-19 tại Bỉ đã khiến 191.959 người mắc bệnh, trong đó có 10.327 ca tử vong. Đây là mức tỷ lệ tử vong trên đầu người cao nhất thế giới.

Trong khi đó, Bộ Y tế Italy ngày 16/10 cho biết, trong 24 giờ qua, Italy ghi nhận thêm 10.010 ca mắc COVID-19, mức cao nhất kể từ đầu dịch. Số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng 55 ca, đưa tổng số ca tử vong ở Italy lên 36.427 ca trong số 391.611 ca mắc bệnh. Italy hiện là quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 2 ở châu Âu, sau Anh.

Tại khu vực Đông Nam Á, Bộ Y tế Thái Lan ngày 16/10 tuyên bố sẽ triển khai Mô hình Phô mai Thụy Sĩ (Swiss cheese) nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Cụ thể, mô hình này sử dụng những lát phô mai để hình dung cách phối hợp các biện pháp can thiệp nhằm phòng tránh dịch COVID-19.

Mỗi biện pháp phòng tránh, bao gồm giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, rửa tay và khử trùng, được mô tả là một rào cản không hoàn chỉnh trước sự lây truyền virus do mỗi biện pháp đều tồn tại những khiếm khuyết giống như những lỗ hổng trên miếng phô mai.

Tuy nhiên, khi những biện pháp phòng tránh này được phối hợp với nhau giống như những lát phô mai được xếp chồng lên nhau thì một số lỗ hổng trên miếng phô mai sẽ bị che lấp, theo đó sự lây truyền virus cũng sẽ giảm đi hoặc thậm chí bị ngăn chặn.

Thái Lan cùng ngày ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, tất cả đều là những trường hợp nhập cảnh từ Nigeria, Anh, Ethiopia và Singapore. Tổng số ca COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này hiện là 3.669 người, trong đó có 59 người tử vong.

Liên quan tới cuộc chiến chống dịch COVID-19, Bộ Y tế Nga ngày 16/10 đã đăng ký giá bán tối đa một số loại thuốc mới điều trị COVID-19. Theo đó, một gói thuốc Avifavir (do công ty TNHH Kromis sản xuất) với liều lượng 200mg và có số lượng 10 viên có giá 1.000 ruble (12,84 USD); hộp 40 viên giá 4.000 ruble và hộp 50 viên có giá 5.000 ruble.

Trong khi đó giá bán thuốc Areplivira (công ty TNHH Promomed Rus sản xuất) với liều lượng 200mg hộp 40 viên có giá 4.000 ruble; hộp 100 viên giá 10.000 ruble.

Đối với thuốc Ilsira (công ty cổ phần Biocad sản xuất) với liều lượng 180 mg/ml, giá được chỉ định là 47.531 ruble. Bộ Y tế Nga nêu rõ giá bán tối đa đã đăng ký thuốc điều trị COVID-19 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chênh lệch giữa giá bán buôn và bán lẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục