Tỉnh trưởng Hồ Bắc: Dịch bệnh bùng phát rất dữ dội ở Hoàng Cương

Thành phố Hoàng Cương đã báo cáo rằng có 5 người chết và 324 ca mắc bệnh vào cuối ngày 28/1, là các con số nhiều thứ 2, chỉ sau Vũ Hán, trong các thành phố của tỉnh Hồ Bắc.
Tỉnh trưởng Hồ Bắc: Dịch bệnh bùng phát rất dữ dội ở Hoàng Cương ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona tại bệnh viện thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo Reuters, Tỉnh trưởng Hồ Bắc của Trung Quốc Vương Hiểu Đông ngày 29/1 cho biết, dịch virus corona mới bùng phát ở thành phố Hoàng Cương là đặc biệt dữ dội, và không thể để thành phố này trở thành một Vũ Hán thứ hai - thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc và là “tâm chấn” của dịch bệnh.

Phát biểu họp báo, ông Vương cho hay, các doanh nghiệp ở tỉnh này không nên khôi phục lịch làm việc trước ngày 13/2.

[Chợ hải sản Vũ Hán có thể không phải là nguồn gây bệnh duy nhất]

Hoàng Cương là thành phố có 7,5 triệu dân, là một trong hơn 10 thành phố bị phong tỏa trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách ngăn chặn sự lây lan của chủng virus đã khiến 132 người thiệt mạng.

Thành phố này đã báo cáo rằng có 5 người chết và 324 ca mắc bệnh vào cuối ngày 28/1, là các con số nhiều thứ 2, chỉ sau Vũ Hán, trong các thành phố của tỉnh Hồ Bắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục