Tổ chức OPCW cấm sử dụng chất độc thần kinh Novichok

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của OPCW ở La Haye (Hà Lan) với sự tham dự của đại diện 193 nước thành viên, người đứng đầu OPCW Fernando Arias nhận định đây là "một thời khắc quan trọng."
Tổ chức OPCW cấm sử dụng chất độc thần kinh Novichok ảnh 1Lực lượng chức năng điều tra tại khu vực điệp viên người Nga và con gái được cho là nhiễm độc chất độc Novichok ở Salisbury, Anh ngày 10/3. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã cập nhật danh sách các hóa chất bị cấm trong Công ước Vũ khí hóa học (CWC), theo đó nhất trí bổ sung chất độc thần kinh Novichok vào danh sách.

Đây là lần đầu tiên CWC được cập nhật kể từ khi công ước này có hiệu lực năm 1997.

Phát biểu ngày 27/11 tại cuộc họp thường niên của OPCW ở La Haye (Hà Lan) với sự tham dự của đại diện 193 nước thành viên, người đứng đầu OPCW Fernando Arias nhận định đây là "một thời khắc quan trọng."

Ông nói: "Lần đầu tiên trong lịch sử, phụ lục về các hóa chất của CWC được cập nhật. Việc này chứng tỏ sự thích nghi của công ước với những mối đe dọa đang ngày một thay đổi."

[OPCW thêm chất độc thần kinh Novichok vào danh sách cấm]

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quan chức nước này tham dự cuộc họp OPCW, ông  Tom DiNanno đã hoan nghênh quyết định đồng thuận đưa Novichok vào danh sách cấm.

Novichok, chất độc thần kinh do Liên Xô trước đây phát triển, được cho là có liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái ở Salisbury bị đầu độc ở miền Nam nước Anh hồi tháng 3 năm ngoái. 

Dù chưa có kết luận điều tra, nhưng Anh cáo buộc Moskva đứng sau vụ việc, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Nga.

Moskva bác bỏ mọi cáo buộc và cũng tuyên bố hành động đáp trả tương tự với nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục