Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố Đại dịch Ebola tại Guinea đã chấm dứt

Theo WHO, trong đợt bùng phát đại dịch Ebola mới nhất, Guinea đã ghi nhận có 16 trường hợp nhiễm Ebola và 7 trường hợp nghi nhiễm. Đại dịch lần này cũng đã khiến 12 người tử vong.
Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố Đại dịch Ebola tại Guinea đã chấm dứt ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Guinea. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/6, Tổ chức Y tế Thế giới  (WHO) tuyên bố đợt bùng phát đại dịch Ebola mà Guinea công bố vào ngày 14/2 năm nay đã chính thức chấm dứt.

Phát biểu tại một buổi lễ tại vùng Nzerekore, nơi khởi phát đợt dịch bệnh Ebola mới, ông Alfred Ki-Zerbo, đại diện của WHO tại Guinea, đã bày tỏ sự vui mừng khi tuyên bố sự chấm dứt của dịch bệnh này.

Cùng với quan chức WHO, Bộ trưởng Y tế Guinea Remy Lamah cũng đã thay mặt Tổng thống nước này tuyên bố đại dịch Ebola lần này đã được khống chế.

Theo WHO, trong đợt bùng phát đại dịch Ebola mới nhất, Guinea đã ghi nhận có 16 trường hợp nhiễm Ebola và 7 trường hợp nghi nhiễm.

Đại dịch lần này cũng đã khiến 12 người tử vong. Đây là đợt bùng phát dịch lần thứ 2 mà quốc gia  miền Tây châu Phi với 13 triệu dân này phải đối mặt kể từ đợt dịch 2013 - 2016 khiến hơn 11.300 người tử vong tại Guinea, Liberia và Sierra Leone.

[CHDC Congo tuyên bố dập được đợt dịch Ebola tái bùng phát]

Tuy vậy, nhờ có kinh nghiệm từ đợt dịch trước nên trong đợt dịch lần này Guinea đã phản ứng rất nhanh khi nhanh chóng phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine với sự hỗ trợ của WHO.

Ebola gây sốt cao và trong trường hợp xấu nhất có thể khiến chảy máu không ngừng. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể. Những người sống chung hoặc chăm sóc bệnh nhân có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục