Tờ New York Times thăng hoa mạnh mẽ nhờ thu phí

Tờ New York Times đã tăng 18% lượng phát hành hàng ngày, qua đó chính thức vượt USA Today để trở thành tờ báo lớn thứ 2 tại Mỹ.
Theo số liệu mới nhất được tổ chức kiểm toán Alliance for Audited Media công bố, tờ New York Times đã tăng 18% lượng phát hành hàng ngày, qua đó vượt USA Today để trở thành tờ báo lớn thứ 2 tại Mỹ.

Lượng phát hành trung bình hàng ngày của New York Times đã tăng lên 1,87 triệu trong giai đoạn 6 tháng, kết thúc vào ngày 31/3 vừa qua.

Trong khi đó, ngôi vị số 1 của làng báo Mỹ vẫn đang thuộc về Nhật báo Phố Wall thuộc tập đoàn truyền thông News Corp.

Với tỷ lệ tăng trưởng 12%, Nhật báo Phố Wall đã có lượng phát hành trung bình hàng ngày đạt 2,38 triệu.

Do bị sụt giảm 7,9% xuống còn trung bình 1,67 triệu bản phát hành mỗi ngày, USA Today của tập đoàn Gannett Co. chấp nhận tụt xuống vị trí thứ 3, sau 2 “ông lớn” kể trên.

Nếu xét tổng thể thì lượng độc giả hàng ngày của các tờ báo ở Mỹ đã giảm 0,7% trong giai đoạn sáu tháng nêu trên, so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, các ấn bản ngày Chủ Nhật vốn thu hút được nhiều tiền quảng cáo nhất cũng bị giảm 1,4%.

Đặc biệt, Alliance for Audited Media đã ghi nhận xu hướng rằng ngày càng có người nhiều đọc tin tức trực tuyến, chiếm 19% tổng lượng phát hành trong giai đoạn đã đề cập, cao hơn so với mức 14% của cùng kỳ năm ngoái.

[Tờ Thời báo New York công bố thu phí đọc online]

Đáng chú ý, New York Times đã chứng kiến lượng tăng đáng kể các thuê bao trực tuyến kể từ khi tờ báo này lập ra paywall (“hàng rào” yêu cầu độc giả phải trả phí thì mới được đọc nội dung) hồi năm 2011.

Phía New York Times cho biết trong một tuyên bố riêng rẽ: “Chúng tôi tăng mạnh lượng phát hành là nhờ việc đưa ra các gói thuê bao kỹ thuật số phổ biến rất hấp dẫn và hợp lý hiện nay”./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.