Tòa án Mỹ bác bỏ khoản dàn xếp 10 tỷ USD của Johnson & Johnson về phấn rôm

Một thẩm phán Mỹ đã bác bỏ đề xuất trị giá 10 tỷ USD của Johnson & Johnson nhằm dàn xếp hàng chục nghìn vụ kiện liên quan đến phấn rôm trẻ em gây ung thư buồng trứng.

Công ty Johnson & Johnson tại Irvine, bang California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công ty Johnson & Johnson tại Irvine, bang California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/3, một thẩm phán Mỹ đã bác bỏ đề xuất dàn xếp trị giá 10 tỷ USD của Johnson & Johnson nhằm chấm dứt hàng chục nghìn vụ kiện liên quan đến phấn rôm cho trẻ em và các sản phẩm chứa bột Talc khác của họ gây ung thư buồng trứng.

Thẩm phán Christopher Lopez cho biết đề xuất giải quyết của J&J không nhận được đủ sự ủng hộ từ nguyên đơn nữ kiện sản phẩm của J&J gây ra bệnh ung thư cho họ.

Đề xuất này cũng đi quá xa khi đưa ra các khiếu nại pháp lý đối với các thực thể chưa nộp đơn xin phá sản, bao gồm các nhà bán lẻ bán sản phẩm của J&J và Kenvue, một doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng mà J&J đã tách ra vào năm 2023.

Công ty cho biết sẽ không kháng cáo, nhưng cũng không có ý định giải quyết các khiếu nại, thay vào đó sẽ quay trở lại hệ thống bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

J&J phải đối mặt với các vụ kiện từ hơn 60.000 người khiếu nại cáo buộc rằng phấn rôm trẻ em và các sản phẩm chứa bột Talc khác của công ty có chứa amiăng và gây ra ung thư buồng trứng.

Trước đó, J&J đã giải quyết các vụ kiện liên quan đến bệnh u trung biểu mô, một dạng ung thư hiếm gặp liên quan đến phơi nhiễm amiăng.

J&J ước tính rằng bệnh nhân ung thư buồng trứng sẽ nhận được từ 75.000 đến 150.000 USD theo thỏa thuận giải quyết, mặc dù số tiền chính xác phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân và số lượng khiếu nại hiện tại và tương lai được thỏa thuận giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.