Tòa án Ukraine thả tự do cho cựu tổng thống Gruzia Saakashvili

Tòa án quận Pechersk, thủ đô Kiev đã bác đơn yêu cầu của Viện Tổng Công tố Ukraine về quản thúc tại gia và trả tự do cho ông Saakashvili với sự bảo lãnh của một nhóm nghị sỹ Ukraine.
Tòa án Ukraine thả tự do cho cựu tổng thống Gruzia Saakashvili ảnh 1Cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili. (Nguồn; AFP/TTXVN)

Ngày 11/12, Tòa án quận Pechersk, thủ đô Kiev đã bác đơn yêu cầu của Viện Tổng Công tố Ukraine về việc lựa chọn biện pháp quản thúc tại gia đối với thủ lĩnh Phong trào các lực lượng mới, cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili, cựu Thống đốc Odessa của Ukraine và trả tự do cho ông Saakashvili với sự bảo lãnh của một nhóm nghị sỹ Quốc hội Ukraine.

Phát biểu với báo giới, Thẩm phán Larisa Tsokol nhấn mạnh: "Đơn yêu cầu của Viện Tổng Công tố theo tiến trình tố tụng hình sự về áp dụng biện pháp ngăn chặn dưới dạng quản thúc tại gia đối với ông Saakashvili không được chấp thuận." 

Ông Saakashvili bị bắt trong khuôn khổ vụ án hình sự về hỗ trợ những đối tượng tham gia các tổ chức tội phạm và che giấu hoạt động tội phạm của những đối tượng này. Tuy nhiên, những người ủng hộ đã chặn đường và phá cửa xe, đụng độ với cảnh sát để phóng thích ông Saakashvili.

  

[Video] Ukraine bắt cựu Tổng thống Gruzia khi đang trốn trên nóc nhà

Sau đó, ông cùng với những người ủng hộ kéo đến biểu tình trước trụ sở Quốc hội đòi Tổng thống Petro Poroshenko cùng lãnh đạo Cơ quan An ninh và Viện Tổng Công tố phải từ chức, đồng thời xem xét luận tội tổng thống.

Đến ngày 8/12, Cơ quan An ninh Ukraine mới bắt giữ được cựu Tổng thống Gruzia. Sau khi bị bắt, ông Saakashvili tuyên bố tuyệt thực vô thời hạn.

Ông Mikhail Saakashvili từng bị truy nã ở Gruzia về các cáo buộc liên quan đến chiếm đoạt công quỹ và lạm dụng quyền lực. Tháng 2/2015, Gruzia đã đề nghị Ukraine dẫn độ ông Saakashvili nhưng bị Kiev từ chối. Kể từ khi trở lại Ukraine, ông đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn, kêu gọi Tổng thống Ukraine Poroshenko từ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.