Tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trường đại học lớn nhất Mexico

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoành Năm bày tỏ lòng xúc động khi sự kiện được tổ chức ngay trên giảng đường mang tên Hồ Chí Minh cùng sự tham gia đông đảo của nhiều học giả và sinh viên.
Tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trường đại học lớn nhất Mexico ảnh 1Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Ngày 18/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico phối hợp với Đại học Tự trị quốc gia Mexico (UNAM) tổ chức buổi tọa đàm “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam ngày nay” nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi lễ thu hút sự tham gia của nhiều học giả và hàng trăm sinh viên.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, buổi lễ diễn ra tại giảng đường mang tên “Hồ Chí Minh” thuộc Khoa Kinh tế Đại học UNAM.

[Hình ảnh Bác Hồ giản dị, gần gũi trong trái tim người dân Lào]

Phát biểu khai mạc, Trưởng Khoa Kinh tế, ông Eduardo Vega López nhấn mạnh vai trò vĩ đại của Hồ Chủ Tịch trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, đặc biệt sự lãnh đạo tài tình của Người trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Ông López cho biết cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các học giả, nhà nghiên cứu quốc tế.

Do vậy, xuất phát từ phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam tại Mexico và các nước Mỹ Latinh vào cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước, Đại học UNAM sau đó quyết định đặt tên Hồ Chí Minh cho một giảng đường có quy mô lớn tại trường.

Tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trường đại học lớn nhất Mexico ảnh 2Các diễn giả tại cuộc tọa đàm. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoành Năm bày tỏ lòng xúc động khi sự kiện được tổ chức ngay trên giảng đường mang tên Hồ Chí Minh cùng sự tham gia đông đảo của nhiều học giả và sinh viên.

Điều này thể hiện tình cảm của người dân Mexico nói chung và Đại học UNAM nói riêng với người dân Việt Nam cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giới thiệu khái quát về thân thế và sự nghiệp của Người, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm nhấn mạnh đối với mọi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thực hiện di nguyện của Hồ Chủ Tịch, kể từ khi giành được độc lập, đặc biệt từ khi tiến hành Công cuộc Đổi mới năm 1986, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trường đại học lớn nhất Mexico ảnh 3Các diễn giả chụp ảnh chung cùng cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Trong 36 năm qua, tốc độ phát triển kinh tế luôn ở mức trung bình từ 6-6.5%. Đặc biệt trong giai đoạn 2016-2019, Việt Nam đứng trong tốp 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và 1 trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất.

Về đối ngoại, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Hiện, Việt Nam có quan hệ với 189/193 quốc gia thành viên của Liên hiệp quốc và là thành viên tích cực của 70 tổ chức khu vực và quốc tế, tham gia 15 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) trong đó bao gồm Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Mexico cũng là thành viên.

Liên quan đến quan hệ song phương Việt Nam-Mexico, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm cho biết quan hệ giữa hai nước đang được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và du lịch; đồng thời khẳng định giao thương giữa hai nước sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh khi hai quốc gia cùng là thành viên của CPTPP.

Tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trường đại học lớn nhất Mexico ảnh 4Sinh viên Mexico thích thú với ấn phẩm Báo Ảnh Việt Nam bằng tiếng Tây Ban Nha. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Cũng tại sự kiện, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hữu Động đã chia sẻ những câu chuyện về tình cảm của người dân Việt Nam, cũng như những người Việt sống xa tổ quốc dành cho Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

Kể về tình cảm của mình đối với Bác, ông Động cho biết mặc dù sinh sống tại nhiều nước trên thế giới trong hàng chục năm qua nhưng đi đến đâu ông cũng mang ảnh Bác Hồ vì theo ông, ở đâu có ảnh Bác là ở đó có Tổ quốc.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, tại khuôn viên Đại học UNAM, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức Triển lãm ảnh về đất nước-con người Việt Nam đồng thời giới thiệu về văn hóa ẩm thực Việt thông qua những món ăn truyền thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiết mục Truyền thuyết Tiên Rồng. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Sức sống văn hóa Việt trên đất nước Triệu Voi

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Hương sắc Việt” đã mang đến một “cơn sốt” văn hóa thực sự, viết tiếp hành trình đầy cảm xúc của tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào anh em.

Quang cảnh hội thảo nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Phật viện Đồng dương. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đà Nẵng: Tìm giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương

Sáng 15/5, Hội thảo quốc gia "Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương" diễn ra tại Đà Nẵng nhằm tìm giải pháp bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt này. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố hiện có 565 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt. Đây là tiềm năng to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo tồn, phát huy hiệu quả vào đời sống và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa.