Togo: 20 người bị thương khi đụng độ với cảnh sát

Hai mươi người biểu tình nhằm phản đối kế hoạch thay đổi Quốc hội ở Togo đã bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát ngày 13/6.
Ngày 13/6, lực lượng an ninh Togo đã bắn hơi cay để giải tán 20.000 người biểu tình tại thủ đô Lome suốt hai ngày qua nhằm phản đối kế hoạch thay đổi quốc hội và luật bầu cử mới được thông qua trước thềm cuộc bầu cử lập pháp ở nước này vào tháng 10/2012.

Có 20 người bị thương và 5 người đã bị bắt giữ trong cuộc đụng độ với cảnh sát.

Đây là cuộc biểu tình thứ hai trong chiến dịch biểu tình ba ngày mang tên "Cứu lấy Togo" do phe đối lập phát động nhằm đòi thay đổi các đạo luật được Quốc hội do đảng cầm quyền chi phối thông qua hồi tháng trước.

Phe đối lập muốn điều chỉnh lại các khu vực bầu cử hiện nay mà họ cho là mất cân bằng và có lợi cho đảng cầm quyền, đồng thời phản đối kế hoạch tăng số ghế trong quốc hội từ 81 lên 91.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết đã xảy ra một vụ xả súng trước một chốt cảnh sát chỉ cách nơi diễn ra biểu tình vài mét, làm hai cảnh sát thiệt mạng và một người bị thương.

Hiện chưa có tuyên bố nào từ Chính phủ Togo về các diễn biến trên.

Tổng thống Togo Faure Gnassingbe lên nắm quyền trong cuộc bầu cử gây tranh cãi hồi năm 2005 sau khi cha ông qua đời.

Ông đã tái đắc cử vào tháng 3/2010 và hiện cùng các đồng minh nắm 50/81 ghế trong Quốc hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục