Vùng nuôi tôm hùm lớn thứ hai của tỉnh Phú Yên nằm ở vịnh Vũng Rô thuộc địa bànxã Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hòa) và gần giáp với tỉnh Khánh Hòa cũng đang bịbệnh gây chết hàng loạt. Dọc bờ vịnh dài khoảng hai cây số bị ô nhiễm và bốc mùihôi.
Cũng như vùng nuôi tôm ở Sông Cầu, tôm hùm chết xảy ra từ tháng 12 năm ngoáinhưng mật độ bệnh ngày càng tăng từ đầu tháng 2 đến nay. Ông Nguyễn Văn Thành-một người nuôi tôm hùm ở Vũng Rô cho biết, đã thả nuôi 6.000 con tôm hùm thươngphẩm gần một năm, nhưng do bệnh nên chỉ còn khoảng 2.000 con với trọng lượng mỗicon từ 0,4 kg đến 0,7 kg. Hiện nay có ngày ông Thành vớt đến 20 con tôm bị chết.
Nhiều hộ khác cũng bị thiệt hại nặng như ông Trần Đăng Tuấn thả nuôi 8.000 connay chỉ còn một nửa; hộ Lê Văn Thanh thả nuôi 3.000 con nhưng chết khá nhiều vàchỉ còn 1.200 con…
Ông Nguyễn Văn Thành cho biết, tôm chết thường có các triệu chứng đen và lở loétở mang, đỏ thân, sưng đầu và ức, trắng sữa, long đầu. Còn theo Chi cục phó Chicục thú y Phú Yên Trịnh Thị Ái Linh, tôm hùm chết do bệnh sữa và đen mang.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân Nam ông Trần Văn Ngãi cho hay: “Vụ nuôinăm trước ở Vũng Rô chỉ thả khoảng 200.000 con, nhưng năm nay tăng lên đột ngộtgần gấp 4 lần, trong khi diện tích mặt nước không thay đổi kèm theo lượng thứcăn thừa càng nhiều đã dẫn đến vùng nuôi bị ô nhiễm nghiêm trọng."
Vùng nuôi tôm hùm Vũng Rô hiện có trên 400 bè, mỗi bè từ 20 đến 50 ô (hoặc lồngnuôi) và mỗi ô thả từ 70 đến 100 con tôm thương phẩm; trong đó người nuôi ở HòaXuân Nam chỉ chiếm hơn 30%; còn lại là những người ở ngoài địa phương kể cảngoài tỉnh đến thả nuôi.
Theo ông Đặng Văn Ngời, Chủ tịch Hội nông dân xã Hòa Xuân Nam, số lượng tôm hùmnuôi ở Vũng Rô bị chết chiếm gần 50%, trong đó có nhiều hộ tôm bị chết đến hơn70% số lượng thả nuôi.
Chính quyền xã Hòa Xuân Nam hiện chỉ có cách duy nhất là vận động bà con nuôitôm nên giữ gìn vệ sinh chung cho khu vực vùng nuôi, đồng thời thu gom và xử lýlượng rác thải trôi nổi trong vịnh Vũng Rô./.
Thế Lập (TTXVN)