Tôn vinh 29 'Cây chổi vàng' cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ môi trường

Ban tổ chức Cây Chổi Vàng 2021 đã trao thưởng cho 29 cá nhân có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
Giải thưởng lớn nhất của chương trình thuộc về chị Nguyễn Thị Thu Oanh thuộc Tổ môi trường số 8, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải thưởng lớn nhất của chương trình thuộc về chị Nguyễn Thị Thu Oanh thuộc Tổ môi trường số 8, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tối 21/1 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố và trao giải “Cây Chổi Vàng” - Tôn vinh những công nhân vệ sinh môi trường Việt Nam lần thứ ba, năm 2021.

Có 29 công nhân đến từ các đơn vị, doanh nghiệp làm công tác vệ sinh môi trường trên cả nước vinh dự nhận giải. Trong đó, 1 giải Kim cương được trao cho công nhân vệ sinh môi trường Nguyễn Thị Thu Oanh (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 6 giải Vàng, 6 giải Bạc và 16 giải Đồng cho các công nhân vệ sinh môi trường có thành tích lao động xuất sắc trong năm 2021. 

Bên cạnh hiện vật cho các cá nhân, năm nay ban tổ chức vận động tài trợ 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ở khu vực Hà Giang và Đà Nẵng) với trị giá mỗi căn lần lượt là 60 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội khoá XV, Phó Tổng thư ký Quốc hội cho biết chương trình “Cây chổi vàng” rất ý nghĩa và có tính nhân văn sâu sắc.

“Hai năm qua, những công nhân môi trường đô thị vốn đã vất vả lại càng vất vả hơn gấp nhiều lần. Việc xử lý rác thải ở các khu cách ly, bệnh viện dã chiến… tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cao… Tuy giá trị vật chất của giải không lớn nhưng sẽ là mòn quà tinh thần hết sức ý nghĩa để động viên kịp thời những công nhân vệ sinh môi trường, nhất là nhân dịp Tết đến xuân về,” ông Giang nói.

[Hình ảnh thầm lặng trong vùng dịch của công nhân môi trường Hà Nội]

Kể từ năm 2017, đây là năm thứ ba Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức chương trình “Cây chổi vàng” nhằm tôn vinh những người lao động trực tiếp tham gia công việc quét rác, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, từ đó tuyên truyền để xã hội cảm thông và quan tâm hơn đến công nhân viên vệ sinh môi trường nói riêng và ngành nghề vệ sinh môi trường nói chung.

Đối tượng nhận giải là những lao động tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường; những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đều có một điểm chung đó là sự tận tâm với công việc, không quản ngại khó khăn góp sức mình vào sự nghiệp bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục