Tôn vinh các bậc tiên thánh, tiên hiền, danh nhân khoa bảng Vĩnh Phúc

Từ năm 1075 đến năm 1919, Vĩnh Phúc có 86 tiến sỹ các đời, mở đầu là Trạng nguyên Phạm Công Bình triều Lý cho đến những tên tuổi như “Tứ nguyên” Phí Văn Thuật, “Lưỡng quốc Trạng nguyên” Triệu Thái...
Tôn vinh các bậc tiên thánh, tiên hiền, danh nhân khoa bảng Vĩnh Phúc ảnh 1Nghi thức tế lễ và dâng hương của dòng họ Triệu - hậu duệ của Lưỡng quốc trạng nguyên Triệu Thái xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch được ghi danh và thờ tự tại Văn miếu tỉnh. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ngày 21/9, tại Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ tôn vinh các bậc tiên thánh, tiên hiền, danh nhân khoa bảng và khai mạc trưng bày chuyên đề “Văn hóa dòng họ khoa bảng Vĩnh Phúc.”

Theo thống kê, từ năm 1075 đến năm 1919, Vĩnh Phúc có 86 tiến sỹ các đời, mở đầu là Trạng nguyên Phạm Công Bình triều Lý cho đến những tên tuổi như “Tứ nguyên” Phí Văn Thuật, “Lưỡng quốc Trạng nguyên” Triệu Thái, Tể tướng Nguyễn Suy Thì thời Lê…

Vĩnh Phúc có một hệ thống văn miếu, văn chỉ, văn từ cùng những “làng tiến sỹ” nổi danh như: Quan Từ (có 13 tiến sỹ), Lý Hải (có 8 tiến sỹ), Thượng Trưng (có 5 tiến sỹ), Tứ Trưng (có 5 tiến sỹ)… và những dòng họ “Kế thế đăng khoa,” “Gia đình khoa bảng”…

Dịp này, hoạt động trưng bày chuyên đề “Văn hóa dòng họ khoa bảng Vĩnh Phúc” cũng diễn ra tại nhà Tả vu thuộc Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc với hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh tư liệu được trưng bày logic, khoa học, có nội dung sâu sắc.

Qua đó, hoạt động này cũng góp phần tôn vinh, tri ân các bậc hiền tài và sự lan tỏa truyền thống hiếu học của các dòng họ khoa bảng ở Vĩnh Phúc.

Thông qua hoạt động này, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của vùng đất “anh hùng góp mặt, khoa bảng đề danh."

Trưng bày chuyên đề “Văn hóa dòng họ khoa bảng Vĩnh Phúc” mở cửa đến ngày 27/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.