Tôn vinh tinh thần cách mạng, quyết tâm đưa Bắc-Nam sum họp một nhà

Triển lãm chuyên đề “Mùa Xuân đại thắng,” giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (thứ hai từ phải sang); Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 (ngoài cùng bên phải) thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (thứ hai từ phải sang); Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 (ngoài cùng bên phải) thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), sáng 28/4, tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 7, Cục Chính trị Binh chủng Đặc công tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Mùa Xuân đại thắng.”

Triển lãm giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu. Ngoài phần mở đầu giới thiệu về chủ trương quyết tâm mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, triển lãm được chia thành 3 nội dung chính với các chủ đề gồm: Tiến về Sài Gòn, Sức mạnh lòng dân, Âm vang mùa Xuân đại thắng.

Chủ đề “Tiến về Sài Gòn” giới thiệu những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh; nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 và kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Phần hai mang tên “Sức mạnh lòng dân” bao gồm các hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, phản ánh sức mạnh tinh thần, sức mạnh của quần chúng nhân dân, nghệ thuật toàn dân đánh giặc diễn ra ở các địa phương từ nông thôn, thành thị, rừng núi và đồng bằng trong địa bàn tác chiến chiến dịch, tạo thành sức mạnh vô địch trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Phần 3 với chủ đề mang tên “Âm vang mùa Xuân đại thắng” trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật về thành tựu xây dựng và phát triển của quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh sau 45 năm phát triển và hội nhập, trở thành thành phố năng động sáng tạo, có những đóng góp quan trọng xây dựng đường lối đổi mới đất nước; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[45 năm thống nhất đất nước: Xứng danh thành phố mang tên Bác]

Trong các hình ảnh, hiện vật được giới thiệu, đáng chú ý có hai Bảo vật quốc gia là “Sổ trực ban tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh” ghi lại những khoảnh khắc hào hùng và anh dũng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và “Tấm bản đồ Quyết tâm Chiến dịch Hồ Chí Minh” (phục chế) có chữ ký của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh Chiến dịch và ông Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Chính ủy Chiến dịch.

Bên cạnh đó, Triển lãm giới thiệu đến công chúng một số hiện vật tiêu biểu như “Bản kế hoạch nghi binh” của Trung tá Khuất Duy Tiến, Trưởng phòng Tác chiến Mặt trận B3 xây dựng sử dụng trong chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, làm thay đổi cục diện chiến tranh; chiếc “ống nhòm của Tướng Nguyễn Chơn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2, Quân khu 5 đã sử dụng quan sát và chỉ huy bộ đội chiến đấu giải phóng thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; bản nhạc và lời bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” do nhạc sỹ Phạm Tuyên sáng tác và được phát sóng lên vào ngày 30/4/1975; lá cờ giải phóng cắm trên đảo Trường Sa Lớn…

Triển lãm còn bao gồm những hiện vật, hình ảnh về những thành tựu 45 năm xây dựng Quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 7 và những thành tựu cơ bản của quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới, thể hiện sự kế thừa truyền thống giữ nước của dân tộc, ý chí lòng yêu nước trong thời kỳ mới, góp phần kêu gọi nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước, nhất là lòng tự hào sống có lý tưởng, ý chí vươn lên, phấn đấu gìn giữ độc lập chủ quyền đất nước, xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.

Phát biểu tại Triển lãm, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết những hiện vật được trưng bày trong Triển lãm được chọn lọc và rất có giá trị, góp phần lan tỏa giá trị một quá trình lịch sử, một bước ngoặt lịch sử rất quan trọng của cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Triển lãm là hoạt động khẳng định tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tôn vinh tinh thần cách mạng, quyết tâm đưa Bắc-Nam sum họp một nhà ảnh 1Một số hiện vật, hình ảnh được trưng bày tại Triển lãm, trong đó có lá cờ được cắm trên đảo Trường Sa Lớn khi giải phóng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Triển lãm khẳng định sự đúng đắn của đường lối chính trị, đường lối quân sự và nghệ thuật tác chiến, tài thao lược của Đảng ta, của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đặc biệt là của lãnh đạo chỉ huy ở các mặt trận trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

Các hiện vật trưng bày tại Triển lãm thể hiện ý chí yêu nước, tinh thần quả cảm, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức mạnh của toàn dân tộc hướng vào giải phóng Sài Gòn và tình đoàn kết toàn dân cũng như sự ủng hộ của bạn bè quốc tế với sự nghiệp cách mạng của chúng ta.

Trung tá Nguyễn Thành Lê, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết triển lãm “Mùa Xuân đại thắng” nhằm tri ân, tôn vinh những chiến công, sự hy sinh dũng cảm của cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và Lực lượng quần chúng nhân dân cả nước đã làm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc-Nam sum họp một nhà.

Triển lãm mở cửa đến hết tháng Tám tới tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, số 2 Lê Duẩn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Một số hình ảnh về triển lãm:

Tôn vinh tinh thần cách mạng, quyết tâm đưa Bắc-Nam sum họp một nhà ảnh 2 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham quan Triển lãm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Tôn vinh tinh thần cách mạng, quyết tâm đưa Bắc-Nam sum họp một nhà ảnh 3  Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ( phải sang); Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 (trái) nghe giới thiệu về Sổ trực ban tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh - Bảo vật Quốc gia được trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Tôn vinh tinh thần cách mạng, quyết tâm đưa Bắc-Nam sum họp một nhà ảnh 4Trong ảnh: Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 (giữa) tham qua khu trưng bày sách. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Tôn vinh tinh thần cách mạng, quyết tâm đưa Bắc-Nam sum họp một nhà ảnh 5Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (trái); Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 (phải) bên tấm bản đồ Quyết tâm Chiến dịch Hồ Chí Minh-Bảo vật Quốc gia được trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Tôn vinh tinh thần cách mạng, quyết tâm đưa Bắc-Nam sum họp một nhà ảnh 6Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham quan khu trưng bày sách tại Triển lãm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Tôn vinh tinh thần cách mạng, quyết tâm đưa Bắc-Nam sum họp một nhà ảnh 7Giáo viên trường Mầm non phường 14, quận 10 thích thú với xác máy bay địch bị bắn hạ trong chiến dịch Hồ Chí Minh tại khu triển lãm ngoài trời Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Tôn vinh tinh thần cách mạng, quyết tâm đưa Bắc-Nam sum họp một nhà ảnh 8Bản nhạc và lời bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” do nhạc sỹ Phạm Tuyên sáng tác và được phát sóng lên vào ngày 30/4/1975 được trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
VN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục