Bình chọn của Time năm nay chia làm bốn hạng mục và Tổng thống Lula daSilva đã chiếm ngôi quán quân của hạng mục “các nhà lãnh đạo,” vượt lên trên cảTổng thống Mỹ Barack Obama; Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hay Giám đốc Quỹtiền tệ thế giới (FMI) Dominique Strauss Kahn.
Để giải thích cho quyết định xếpnhà lãnh đạo Brazil đứng đầu trong các chính khách có tầm ảnh hưởng nhất, Timeđã đăng bài của nhà bình luận tên tuổi Michael Moore.
Trong bài viết của mìnhMichael Moore nhấn mạnh “điều mà Tổng thống Lula da Silva mong muốn cho ngườidân Brazil chính là điều mà chúng ta thường gọi là giấc mơ Mỹ.”
Michael Moorecũng viết rằng chính sách của nhà lãnh đạo Brazil là “gửi một thông điệp chohàng triệu người trên thế giới: Hãy để cho mọi người tiếp cận với bảo hiểm y tếvà đem lại cho họ ít vấn đề nhất.”
Time đưa ra giải thích rằng, bình chọn trênkhông đề cập đến quyền lực của những người quyền lực nhất và nhấn mạnh “không đềcập đến sự ảnh hưởng của quyền lực mà là sức mạnh của sự ảnh hưởng.”
Trong hạngmục “các nhà tư tưởng,” Time đưa ra danh sách gồm Tim Westergren - người sáng lậpkênh phát thanh trên Internet Pandora; Steve Jobs - đồng sáng lập hãng máy tínhApple và nhà chính trị kiêm kiến trúc sư Brazil Jaime Lerner.
Ca sỹ nhạc rockPrince, nữ diễn viên vừa nhận giải Oscar Sandra Bullock, đạo diễn James Cameron,Giám đốc dàn nhạc giao hưởng Nga Valery Gergieval và nhà thiết kế Marc Jacobsđều được ghi tên trong danh sách các nghệ sỹ của năm của tạp chí uy tíntrên.
"Những người hùng,” hạng mục cuối cùng trong bình chọn của Time có nêu danhcựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton; nhà lãnh đạo cánh hữu Iran Mir-Hossein Mousavivà tay vợt tenis Serena Williams./.