Tổng thống đắc cử Donald Trump "chọn sai cách" đối đầu với Trung Quốc

Theo các phụ tá của Tổng thống đắc cử Mỹ Trump, cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 2/12 ​vừa qua không phải sai lầm mà là một động thái nhằm vào chống Trung Quốc.
Tổng thống đắc cử Donald Trump "chọn sai cách" đối đầu với Trung Quốc ảnh 1Ông Donald Trump - bên phải. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trang mạng Bloomberg View mới đây đưa tin, các phụ tá của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 2/12 ​vừa qua không phải một sai lầm ngoại giao mà là một động thái có tính toán nhằm phát tín hiệu về quyết tâm chống Trung Quốc.

Tuy nhiên nếu đúng vậy, ông Trump cần xem lại chiến lược của mình.

Theo Bloomberg View, bất cứ một chiến lược thành công nào trong việc làm thay đổi những tính toán và cách hành xử của Trung Quốc, đều cần nhiều yếu tố, trong đó có 2 yếu tố chủ đạo là sự rõ ràng và kiên định. Điều này ông Trump không có.

Hơn nữa, bất cứ một nỗ lực nào nhằm lập lại trật tự bàn cờ châu Á đều đòi hỏi sự tham gia của các đồng minh.

Bạn bè của Mỹ tại khu vực đang lo ngại về chủ nghĩa biệt lập của ông Trump và thất vọng với việc ông này từ bỏ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bên cạnh đó, quy chế của Đài Loan vẫn là ưu tiên hàng đầu trong lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, và gia tăng sức ép trong vấn đề này sẽ khiến cho việc thỏa hiệp trong các lĩnh vực khác là gần như không thể.

Ngoài ra, Mỹ cần hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy các lợi ích của mình.

Bloomberg View nhấn mạnh những vấn đề như chống lại sự ấm lên toàn cầu, kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran và trừng phạt Triều Tiên... sẽ làm Mỹ mạnh mẽ hơn và ông Trump, trên cương vị là một Tổng thống Mỹ, cần chú trọng hơn vào các vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục