Tổng thống Hy Lạp Papoulias ra sắc lệnh giải tán Quốc hội

Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias ngày 31/12 đã ra sắc lệnh giải tán Quốc hội để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 25/1/2015.
Tổng thống Hy Lạp Papoulias ra sắc lệnh giải tán Quốc hội ảnh 1Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias ngày 31/12 đã ra sắc lệnh giải tán Quốc hội để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 25/1/2015.

Quốc hội mới sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 5/2/2015.

Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras ngày 30/12 đã có cuộc gặp Tổng thống Papoulias và yêu cầu ông ra sắc lệnh giải tán Quốc hội. Nhiệm kỳ của Tổng thống Papoulias chấm dứt vào tháng 2/2015, tuy nhiên Chính phủ đã thỏa thuận với Tổng thống Papoulias bắt đầu thủ tục bầu người kế nhiệm ông sớm hơn 2 tháng.

Ngày 29/12 vừa qua trong vòng 3 cuộc bỏ phiếu, Quốc hội đã không thông qua cựu ủy viên châu Âu Stavros Dimas vào chức vụ Tổng thống mới của đất nước. Trong số 300 nghị sỹ chỉ có 168 nghị sỹ bỏ phiếu thuận trong khi cần ít nhất 180 phiếu.

Theo Hiến pháp Hy Lạp, trong trường hợp này Quốc hội phải bị giải tán trong vòng 10 ngày và tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.

Trong phiên họp đầu tiên ngày 5/2/2015, Quốc hội mới sẽ bầu đoàn chủ tịch và ngày 6/2 sẽ tiến hành vòng bỏ phiếu đầu tiên bầu tổng thống, trong đó vẫn cần ít nhất 180 phiếu thuận.

Nếu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, ứng cử viên tổng thống không giành đủ số phiếu cần thiết, sau 5 ngày tại phiên họp toàn thể sẽ tiến hành vòng bỏ phiếu thứ hai, trong đó chỉ cần đa số tối thiểu, tức là 151 phiếu thuận.

Nếu trong trường hợp này vẫn chưa bầu ra được người đứng đầu đất nước thì trong 2 ứng cử viên, ứng cử viên nào nhận được nhiều phiếu bầu hơn sẽ được chọn làm Tổng thống.

Hiến pháp không qui định rõ trường hợp không có 2 ứng cử viên, tuy nhiên trong trường hợp này, có thể ứng cử viên duy nhất sẽ được bầu qua số phiếu tối thiểu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục