Không bầu được tổng thống, Hy Lạp tổng tuyển cử trước thời hạn

Hy Lạp sẽ phải tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn sau khi Quốc hội nước này không thể bầu được tổng thống mới trong cuộc bỏ phiếu vòng ba, diễn ra ngày 29/12.
Không bầu được tổng thống, Hy Lạp tổng tuyển cử trước thời hạn ảnh 1Toàn cảnh phiên bỏ phiếu của Quốc hội Hy Lạp ngày 17/12. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Hy Lạp sẽ phải tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn sau khi Quốc hội nước này không thể bầu được tổng thống mới trong cuộc bỏ phiếu vòng ba, diễn ra ngày 29/12.

Trong vòng bỏ phiếu cuối cùng, ứng cử viên Stavros Dimas do liên minh cầm quyền của Thủ tướng Antonis Samaras đề cử, chỉ giành được 168 phiếu, chưa đủ 180 phiếu theo yêu cầu tối thiểu để đắc cử chức Tổng thống Hy Lạp.

Do thất bại trên, theo Hiến pháp, Quốc hội Hy Lạp sẽ phải giải thể trong vòng 10 ngày tới để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2/2015. Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử thứ hai trong vòng chưa đầy hai năm tại quốc gia châu Âu này.

Giới quan sát lo ngại điều này có thể cản trở những nỗ lực cải cách mà Chính phủ Hy Lạp đang tiến hành từ nhiều năm qua, cũng như ảnh hưởng đến mục tiêu sớm rút khỏi chương trình cứu trợ trị giá 240 tỷ euro mà Hy Lạp đã ký với Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB).

Thị trường chứng khoán Hy Lạp đã ngay lập tức giảm 11% sau cuộc bỏ phiếu vòng ba của Quốc hội Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.