Tổng thống Joe Biden thu hút sự ủng hộ của cử tri ở bang Pennsylvania

Các trợ lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden coi Pennsylvania là bang "phải thắng" đối với ông, nhất là tại thành phố Scranton thuộc bang này - nơi sinh của ông Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong lần thứ 2 trở lại bang Pennsylvania vào ngày 12/1 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nêu bật những thành công của chính sách kinh tế dưới thời cầm quyền của ông khi mang lại sự hồi sinh cho ngành sản xuất-chế tạo ở bang phía Đông Bắc nước Mỹ.

Đây là một phần trong nỗ lực tái tranh cử tổng thống Mỹ 2024 - chiến dịch mà ông Biden đã khởi động từ hôm 5/1 vừa qua.

Theo dự kiến, trong bài phát biểu trước những người ủng hộ tại bang, Tổng thống Biden sẽ nêu bật sự hồi sinh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo nói chung cũng như trong lĩnh vực sản xuất thép nói riêng tại bang.

Bên cạnh đó, ông Biden sẽ nhấn mạnh thành tựu khác về kinh tế khi lạm phát đang có xu hướng giảm dần. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố Allentown, bang Pennsylvania, ở mức 3,9% - mức thấp nhất trong gần 20 năm qua.

Bang Pennsylvania thuộc khu vực được mệnh danh là "Vành đai rỉ sắt." Khu vực này từng chứng kiến thời kỳ hoàng kim của ngành công nghiệp Mỹ, với hàng loạt nhà máy mọc lên khắp các đô thị, tạo thành những trung tâm công nghiệp lớn.

Tuy nhiên, vào những năm 1970, hoạt động của những nhà máy này rơi vào tình trạng khó khăn, do chi phí tăng và những tác động của thương mại toàn cầu.

Vì vậy, cử tri ở bang thuộc "Vành đai rỉ sắt" này coi vấn đề kinh tế của bang, cũng như của đất nước là mối quan tâm hàng đầu.

Pennsylvania được coi là một trong những "bang chiến địa" trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Các bang "chiến địa" như Pennsylvania có thể quyết định thành bại trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước đây.

Các trợ lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden coi Pennsylvania là bang "phải thắng" đối với ông, nhất là tại thành phố Scranton thuộc bang này - nơi sinh của ông Biden.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, ông Biden đã chiến thắng tại bang Pennsylvania với 50,01% số phiếu ủng hộ, trong khi con số này đối với ông Donald Trump là 48,58%.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump đang ngang ngửa nhau, với tỷ lệ ủng hộ ở mức sát nút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục