Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran đạt thỏa thuận với Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Iran đàm phán, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng, trong bối cảnh Israel tấn công Iran và căng thẳng khu vực gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: IRNA/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 13/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Iran "đạt thỏa thuận" với Mỹ đồng thời cảnh báo hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nữa.

Đây là một trong những bình luận đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Tehran.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ Israel sở hữu rất nhiều thiết bị quân sự tốt và nguy hiểm nhất thế giới và sẵn sàng sử dụng chúng.

Ông cảnh báo hậu quả sẽ tệ hơn nhiều so với bất kỳ điều gì Tehran biết hay tưởng tượng được. Ông nhấn mạnh vẫn còn thời gian để chấm dứt sự đối đầu đẫm máu này, Iran cần phải thực hiện một thỏa thuận, trước khi không còn gì nữa.

Trong một phát biểu trước đó cùng ngày với hãng tin Fox News, Tổng thống Mỹ xác nhận đã được thông báo trước về cuộc không kích của Israel vào Iran song khẳng định Washington không liên quan đến cuộc tấn công này.

Ông Trump cũng bày tỏ hy vọng Tehran sẽ quay lại bàn đàm phán với Washington, đồng thời nhấn mạnh lại lập trường rằng Iran không thể sở hữu bom hạt nhân. Trong cuộc trả lời, ông chủ Nhà Trắng cũng cảnh báo sẵn sàng tự vệ và bảo vệ Israel nếu Iran trả đũa.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã khẳng định Washington "không liên quan đến các cuộc tấn công chống lại Iran” và rằng ưu tiên hàng đầu của Mỹ là bảo vệ các lực lượng nước này trong khu vực.

Theo kế hoạch, lúc 11 giờ sáng 13/6 theo giờ địa phương (tức 22 giờ cùng ngày ở Việt Nam), Tổng thống Trump sẽ tham dự cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng An ninh Quốc gia về tình hình Israel-Iran.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, cuộc họp sẽ diễn ra với sự tham gia của các giám đốc an ninh và quan chức cấp cao từ nhiều cơ quan chính phủ.

Theo thông báo trước đó của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, vòng đàm phán gián tiếp thứ 6 giữa Tehran và Washington về vấn đề hạt nhân sẽ diễn ra ngày 15/6 tại thủ đô Muscat của Oman.

Hiện chưa biết kế hoạch này có bị thay đổi sau khi Israel phát động tấn công Iran hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ trao đổi với các bên trung gian Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Liên hợp quốc về giai đoạn 2 của kế hoạch Gaza. (Ảnh: TTXVN phát)

Mỹ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza

Giữa lúc xung đột tại Gaza tiếp diễn, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ các bên trung gian tại Cairo để đẩy nhanh kế hoạch hòa bình trước sức ép từ Hamas và liên minh 8 nước Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Cố vấn chính trị của Đại giáo chủ Iran nêu điều kiện để mở lại eo biển này, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh và “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và các đồng minh ở Liban, Palestine, Yemen, Iraq.