Mỹ sẵn sàng "triển khai lực lượng" để ngăn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân

Tư lệnh CENTCOM - Tướng Kurilla - đưa nhiều phương án đối phó Iran trong trường hợp không đạt được thỏa thuận hạt nhân, trong đó sẵn sàng triển khai lực lượng áp đảo nếu cần thiết.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Michael Kurilla. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Michael Kurilla. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ (CENTCOM), Tướng Michael "Erik" Kurilla ngày 10/6 cho biết ông đã trình bày với Tổng thống Donald Trump về các phương án có thể được áp dụng đối với Iran, trong trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận hạt nhân mới.

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ ngày 10/6, Tướng Kurilla nói: "Tôi đã cung cấp cho Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng thống nhiều lựa chọn khác nhau."

Khi được hỏi liệu CENTCOM, bộ tư lệnh chịu trách nhiệm thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích của Mỹ ở Trung Đông, có sẵn sàng triển khai "lực lượng áp đảo" để ngăn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân hay không, ông Kurilla trả lời "Có."

Người đứng đầu CENTCOM nói thêm ông "hoàn toàn ủng hộ một giải pháp thông qua đàm phán để ngăn Iran có được vũ khí hạt nhân vì xung đột sẽ để lại nhiều hậu quả."

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn truyền thông khu vực cho biết Tướng Kurilla đã đưa ra thông điệp như vậy trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận mới với mục tiêu đặt ra các giới hạn đối với chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt.

Kể từ tháng Tư vừa qua, Iran và Mỹ đã tổ chức 5 vòng đàm phán gián tiếp do Oman làm trung gian, trong đó 3 vòng diễn ra tại thủ đô Muscat (Oman) và 2 vòng tại Rome (Italy), về chương trình hạt nhân của Tehran và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trong những ngày gần đây, Washington đã nhiều lần yêu cầu Iran ngừng hoàn toàn việc làm giàu urani, song Tehran kiên quyết bác bỏ.

Mỹ và Iran từ lâu đã bất đồng về vấn đề làm giàu urani của Tehran, điều mà Washington cho rằng có thể dẫn đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Tehran tái khẳng định rằng các nỗ lực duy trì chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích dân sự và coi lĩnh vực làm giàu urani của mình là một “ranh giới đỏ.”

Iran và Mỹ dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 6 để giải quyết bất đồng về chương trình hạt nhân của Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ thái độ lạc quan về triển vọng các cuộc đàm phán hiện nay.

Trước đó, Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng nếu đàm phán hạt nhân không đạt được kết quả, “tất cả các phương án đều để ngỏ,” gồm cả lựa chọn quân sự, song vẫn nhấn mạnh ngoại giao là lựa chọn ưu tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Dự trữ ngoại hối của Israel lập kỷ lục mới

Dự trữ ngoại hối của Israel vào cuối tháng 5/2026 đã đạt mức cao kỷ lục 238,68 tỷ USD, tăng 2,95 tỷ USD so với cuối tháng 4, quy mô dự trữ tương đương 37,2% GDP của nền kinh tế Israel.

Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad al-Abdullah al-Sabah (thứ 2, phải) thị sát khu vực sân bay quốc tế Kuwait ở tỉnh Farwaniya bị tấn công, ngày 3/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bahrain và Kuwait kích hoạt các biện pháp phòng không

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Kuwait cho biết những tiếng nổ mà người dân có thể nghe thấy là kết quả của hoạt động đánh chặn các mục tiêu trên không của lực lượng phòng không nước này.