Iran sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ là “hành động xâm lược”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh Tehran không thừa nhận khái niệm “tấn công hạn chế,” khẳng định bất kỳ hành động quân sự nào từ Mỹ cũng bị coi là hành động xâm lược và sẽ bị đáp trả.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu họp báo tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu họp báo tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 23/2, Iran khẳng định bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, kể cả các cuộc tấn công với quy mô hạn chế, nhằm vào nước này sẽ bị coi là “hành động xâm lược” và dẫn tới phản ứng đáp trả của Tehran.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh: “Tôi cho rằng không có cái gọi là tấn công hạn chế… Một hành động xâm lược sẽ được coi là hành động xâm lược. Chấm hết. Và bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ phản ứng trước một hành động xâm lược như một phần của quyền tự vệ vốn có của mình một cách mạnh mẽ và đó là điều chúng tôi sẽ làm.”

Trong tuyên bố hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran cần phải đạt được một “thỏa thuận công bằng” bởi Mỹ có thể sẽ có hành động quân sự “hạn chế” đối với Tehran nếu tiến trình ngoại giao thất bại.

Trước đó, ông Trump từng đặt thời hạn cho Iran từ 10-15 ngày cho việc đi tới thỏa thuận hạt nhân, nếu không sẽ chứng kiến "những điều thực sự tồi tệ" xảy ra.

Theo truyền thông quốc tế, chính quyền Mỹ gần đây đã tăng cường đáng kể hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm việc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Địa Trung Hải.

Liên hợp quốc cùng nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng trực chờ giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi hai nước tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao nhằm tránh để xảy ra xung đột và cuốn toàn bộ khu vực Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn mới.

Một số quốc gia thậm chí đã khuyến cáo công dân thận trọng khi đi lại tới Iran và Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại Qamishli, tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Mỹ tiếp tục rút quân khỏi Syria

Washington đã lên kế hoạch rút toàn bộ khoảng 1.000 binh sỹ khỏi Syria. Những binh sỹ này được triển khai đến Syria lần đầu vào năm 2014 để chống lại tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.