Tổng thống Mỹ tin tưởng Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát COVID-19

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Vâng, tôi tin rằng họ đang rất cố gắng. Tôi cho rằng các con số sẽ ngày càng tốt đẹp hơn."
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 xuất viện sau khi được chữa khỏi tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 19/2. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 xuất viện sau khi được chữa khỏi tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 19/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox 10 Phoenix tối 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng rằng Trung Quốc đang "rất nỗ lực" trong việc xử lý sự bùng phát chủng mới virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nhấn mạnh: "Vâng, tôi tin rằng họ đang rất cố gắng. Tôi cho rằng các con số sẽ ngày càng tốt đẹp hơn."

Trung Quốc đã thông báo về việc giảm đáng kể các ca lây nhiễm virus corona mới tại tỉnh Hồ Bắc - nơi bùng phát dịch COVID-19, mặc dù số người tử vong do nhiễm virus đã vượt quá con số 2.000 trường hợp tính đến hết ngày 19/2.

[Đột phá trong vẽ bản đồ phân tử dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19]

Trước đó, theo thông báo của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, trong ngày 19/2 có thêm 349 ca nhiễm mới COVID-19 tại tỉnh này, giảm mạnh so với con số 1.693 ca một ngày trước đó và 4.823 ca trong ngày 13/2. Theo đó, tổng số ca nhiễm tại tỉnh Hồ Bắc tính từ tháng 12/2019 đến ngày 19/2 là 62.031 ca.

Cũng trong ngày 19/2 có 1.266 bệnh nhân tại tỉnh Hồ Bắc xuất viện sau khi bình phục, nâng tổng số người xuất viện tại tỉnh này lên 9.128 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục