Tổng thống Myanmar hối thúc đẩy mạnh cải cách trong nước

Tổng thống Myanmar U Win Myint kêu gọi đẩy mạnh đà cải cách để phù hợp với xu thế toàn cầu, nhấn mạnh cải cách phải thực hiện kịp thời hướng tới xây dựng liên bang dân chủ.
Tổng thống Myanmar hối thúc đẩy mạnh cải cách trong nước ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 lần thứ 3 diễn ra tại Nay Pyi Taw, Myanmar. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn Myanmar đưa tin Tổng thống Myanmar U Win Myint ngày 29/7 đã kêu gọi đẩy mạnh đà cải cách để phù hợp với xu thế toàn cầu, nhấn mạnh cải cách phải thực hiện kịp thời hướng tới xây dựng liên bang dân chủ.

Phát biểu trước các quan chức tại khu vực Yangon, Tổng thống U Win Myint khẳng định "chỉ có thông qua việc thành lập liên bang dân chủ mới có thể có được hòa bình tại Myanmar, các bang và khu vực mới có thể phát triển tương đương nhau đồng thời liên bang có thể phát triển và tồn tại mãi mãi."

Tổng thống U Win Myint kêu gọi các lĩnh vực hành chính, tư pháp và hành pháp đảm bảo an ninh cho người dân, cũng như sự phát triển, ổn định và hòa bình của đất nước, bên cạnh bảo đảm tự do, công bằng và bình đẳng trong hệ thống dân chủ. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc chính quyền ủng hộ pháp trị và thực thi pháp luật để phục vụ và bảo vệ người dân cũng như bảo vệ quyền con người.

[Myanmar: Hội nghị Hòa bình Panglong đạt thêm nhiều tiến triển]

Tổng thống U Win Myint kêu gọi cơ quan lập pháp Myanmar chuẩn bị một dự luật phải mang lại lợi ích cho người dân và phù hợp với tình hình đất nước.

Đối với hệ thống tư pháp, Tổng thống U Win Myint nhấn mạnh sự cần thiết của việc loại bỏ tham nhũng và thiên vị, khẳng định luật pháp được thực thi là để đảm bảo sự công bằng cho toàn thể người dân, bất kể giàu, nghèo, có quyền thế hay không.

Ông U Win Myint tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Myanmar hồi tháng Ba vừa qua, trở thành Tổng thống thứ 10 của nước này kể từ năm 1948. Trong phát biểu nhậm chức, ông cam kết theo đuổi ba mục tiêu ưu tiên, gồm thực thi luật pháp và phát triển xã hội-kinh tế; hòa giải dân tộc; và sửa đổi hiến pháp hướng tới xây dựng một liên bang dân chủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục