Tổng thống Venezuela quyết tâm tổ chức tổng tuyển cử trong năm 2024

Tổng thống Venezuela nhấn mạnh: "Vào tháng 1/2025, tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức và tiếp tục đưa đất nước chúng ta tiếp bước trong hòa bình, dân chủ, với sự lãnh đạo của nhân dân.”
Tổng thống Venezuela quyết tâm tổ chức tổng tuyển cử trong năm 2024 ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 31/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuộc tổng tuyển cử ở Venezuela sẽ được tổ chức trong năm tới, Tổng thống quốc gia Mỹ Latinh - ông Nicolás Maduro ngày 11/3 khẳng định.

Ông Maduro tuyên bố bất kỳ chính trị gia nào đắc cử cũng đều phải có trách nhiệm đưa đất nước Venezuela tiếp tục con đường hòa bình và dân chủ.

“Trong năm 2024, cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra. Mọi người dân đều có quyền bỏ phiếu và vào tháng 1/2025, tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức và tiếp tục đưa đất nước chúng ta tiếp bước trong hòa bình, dân chủ, với sự lãnh đạo của nhân dân” - ông Maduro nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia Venezolana de Televisión.

Tổng thống Maduro khẳng định ông không quan tâm chủ nghĩa đế quốc, cánh hữu hay phương Tây nghĩ gì về tiến trình dân chủ của Venezuela. “Việc họ có thừa nhận hay không kết quả bầu cử Tổng thống Venezuela chẳng có ý nghĩa quan trọng với chúng ta.”

Theo nhà lãnh đạo Venezuela, sự hỗ trợ mà Mỹ và một số nước phương Tây dành cho thủ lĩnh đối lập Juan Guaidó - nhân vật tự xưng là “Tổng thống lâm thời” của Venezuela kể từ tháng 1/2019 - là một “thử nghiệm thất bại.”

Phe đối lập tại Venezuela tháng trước đã công bố kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 22/10 tới để lựa chọn ứng cử viên duy nhất đủ khả năng cạnh tranh trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2024.

Đây là cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên tổng thống đầu tiên của phe đối lập Venezuela kể từ năm 2012.

[Chính phủ Venezuela nêu điều kiện thỏa thuận bầu cử với phe đối lập]

Người đứng đầu hội đồng bầu cử của phe đối lập Jesus Maria Casal cho biết có ít nhất 10 ứng cử viên từ các đảng chính trị khác nhau tuyên bố tham gia tranh cử sơ bộ, trong đó có cả một số người bị cấm tham gia các hoạt động chính trị như ông Guido và cựu Thống đốc bang Miranda, Henrique Capriles - ứng cử viên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập hồi năm 2012.

Hôm 9/3, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, Trưởng phái đoàn Chính phủ Venezuela, đã tham gia đàm phán hòa bình với phe đối lập.

Ông Rodriguez tuyên bố Venezuela sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến bầu cử với phe đối lập chừng nào các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước này được dỡ bỏ. Ông cũng khẳng định Venezuela ủng hộ việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do, đáng tin cậy và cạnh tranh công bằng.

Phe đối lập ở Venezuela đang tìm kiếm một thỏa thuận liên quan đến bầu cử tại các cuộc đàm phán với Chính phủ Venezuela do Mexico làm trung gian tổ chức. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã tạm thời bị đình chỉ vào tháng 11 năm ngoái.

Năm 2019, Mỹ đã bổ sung các biện pháp trừng phạt nhằm vào Venezuela sau khi chính quyền Caracas cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington.

Căng thẳng ngoại giao giữa hai bên leo thang sau khi Mỹ công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là "Tổng thống lâm thời của Venezulea thay Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử.

Tổng thống Venezuela quyết tâm tổ chức tổng tuyển cử trong năm 2024 ảnh 2Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Venezuela, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez (trái) và trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập Gerardo Blyde tại cuộc gặp ở Mexico City, ngày 17/5/2022. (Ảnh: Archyde/TTXVN)

Tại khóa họp thường kỳ lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc cuối tháng trước, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây thiệt hại khoảng 232 tỷ USD đối với Venezuela.

Hôm 5/1, phe đối lập Venezuela đã bầu cựu nghị sỹ Dinorah Figuera - người đang sinh sống tại Tây Ban Nha - làm Chủ tịch của "Quốc hội năm 2015" để thay thế cho nhân vật đối lập Juan Guaido sau khi “chính phủ lâm thời” mà ông này tự xưng là Tổng thống bị giải thể.

Trong bài phát biểu đầu tiên với những người ủng hộ, bà Figuera kêu gọi đoàn kết trong nội bộ phe đối lập để có thể triển khai chiến lược chính trị đã đề ra.

Bà Figuera cũng khẳng định cam kết với kế hoạch đàm phán của phe đối lập với Chính phủ Venezuela tại Mexico nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở nước này thông qua con đường bầu cử.

Trước đó, ngày 1/1, Tổng thống Venezuela Maduro cho biết Caracas sẵn sàng thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ chính trị và ngoại giao với Washington.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông Maduro khẳng định Venezuela đã chuẩn bị đầy đủ để thực hiện các bước đi hướng tới tiến trình bình thường hóa và điều chỉnh các mối quan hệ ngoại giao, lãnh sự và chính trị với Chính phủ Mỹ đương nhiệm cũng như Chính phủ sắp tới ở Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục