Theođó, nhà chế tạo xe hơi hàng đầu Nhật Bản cung cấp các công nghệ cầnthiết cho việc sản xuất các loại xe có động cơ chạy bằng điện và xăngcũng như động cơ, pin và một số linh kiện cho FAW để hãng xe Trung Quốcnày có thể đưa loại xe hybrid đầu tiên ra thị trường vào năm 2013.
Đâylà một động thái nhằm tăng cường sự hiện diện của Toyota trên thị trườngTrung Quốc đại lục, nơi đang có sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng xechâu Âu và Mỹ như Volkswagen AG và General Motors.
Nếu thỏa thuận thànhcông, đây sẽ là lần chuyển giao công nghệ thứ 4 của Toyota liên quan đếncông nghệ hybrid cho cho các đối tác nhưng là lần đầu tiên cho một đốitác Trung Quốc.
Trước FAW, Toyota đã có thỏa thuận chuyển giao công nghệhybrid cho các nhà chế tạo xe đồng hương là Nissan Motor, Mazda Motorvà Ford Motor của Mỹ. Bên cạnh đó, Toyota cũng đang thảo luận một thỏathuận tương tự với Daimler AG của Đức.
Từ năm 2002, Toyota và FAW,một trong 5 tập đoàn sản xuất ôtô lớn nhất Trung Quốc, đã ký thỏa thuậnthiết lập quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn nhằm mở rộng hoạt động củacả 2 doanh nghiệp qua các hoạt động liên doanh trong lĩnh vực sản xuấtmột số mẫu xe ôtô Toyota tại Trung Quốc và chuyển giao một số công nghệliên quan.
Hai bên cũng từng hợp tác trong mẫu xe Prius hybrid được sảnxuất đầu tiên bên ngoài nước Nhật tại nhà máy liên doanh Trường Xuân FAWToyota Motor (SFTM) tại tỉnh Cát Lâm vào năm 2005./.