TP Hồ Chí Minh không để tăng giá đột biến hàng hóa thiết yếu

UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Công Thương, các đơn vị triển khai giải pháp duy trì, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa ổn định cho dân, không bị đứt gẫy chuỗi cung ứng, xảy ra tình trạng tăng giá đột biến.
TP Hồ Chí Minh không để tăng giá đột biến hàng hóa thiết yếu ảnh 1Nhân viên siêu thị Co.op Mart lựa chọn đồ cho khách. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 9/8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn 2653/UBND-KT về tăng cường thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố.

Theo công văn trên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Công Thương, các đơn vị liên quan triển khai giải pháp duy trì, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa ổn định cho người dân, không bị đứt gẫy chuỗi cung ứng và xảy ra tình trạng tăng giá đột biến gây hoang mang trong người dân.

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi diễn biến thị trường, nắm bắt tình hình sản xuất, phân phối, lưu thông hàng hóa..., từ đó chủ động điều phối hàng hóa, không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa trên địa bàn thành phố.

Sở Công Thương tiếp tục triển khai Chương trình bình ổn thị trường; đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu, nguồn cung ứng..., góp phần bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu trên các địa bàn khu dân cư.

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp địa phương nghiên cứu giải pháp triển khai phù hợp với đặc thù địa phương, nhu cầu của người dân làm cơ sở tổ chức điểm bán hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm tại mạng lưới chợ truyền thống đang tạm ngưng hoạt động hoặc địa điểm, mặt bằng trống tại khu vực lân cận.

Đồng thời, thúc đẩy hoạt động bán hàng lưu động, bổ sung bán mặt hàng thực phẩm tươi sống cho những cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng tiện lợi và cập nhật hoạt động bán hàng trực tuyến.

Về phía Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tổ chức chơ truyền thống hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn và phòng chống dịch COVID-19; trong đó, chính quyền địa phương nghiên cứu, điều chỉnh việc thực hiện "Phiếu mua hàng" một cách hiệu quả, phù hợp với năng lực cung ứng hàng hóa của hệ thống phân phối.

Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sở, ngành đảm bảo kiểm soát tình trạng tập trung đông người tại điểm bán, hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg.

[Tín hiệu tích cực trên phòng tuyến thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh]

Cụ thể, đối với trường hợp người dân đi chợ, siêu thị, Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn tổ chức phát phiếu đi chợ, siêu thị ghi rõ thời gian đi và các điểm chợ, siêu thị, cửa hàng gần nhất để người dân mua sắm.

Các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện phối hợp hình thành cơ chế trao đổi thông tin, chủ động hỗ trợ hệ thống phân phối duy trì hoạt động cung ứng hàng hóa liên tục như tổ chức vận chuyển, bán lẻ... Thông tin hệ thống điểm bán lẻ hàng hóa nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm... và kênh bán lẻ trực tuyến đến người dân đang sinh sống trên địa bàn ở quy mô từng khu phố, phường, xã.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo hệ thống phân phối như Saigon Co.op. Satra, LOTTE Mart, Aeon, MM Mega Market, Big C, Emart... liên kết chặt chẽ với chính quyền địa phương trong đánh giá nhu cầu, gia tăng năng lực dự trữ và bán hàng.

Nhà bán lẻ cung cấp thông tin về mặt hàng, giá cả, quy cách đóng gói, phương án giao nhận... tạo điều kiện cho người dân đăng ký nhu cầu mua hàng với đa dạng hình thức bán lẻ, hạn chế tập trung đông người và không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

Riêng lực lượng liên ngành cần kịp thời xử lý khi có dấu hiệu khan hiếm hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trường hợp có khó khăn, lực lượng liên ngành cần thông tin kịp thời về Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét và hỗ trợ giải quyết.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng đã chỉ đạo khẩn, cho phép một số nhân viên của hệ thống siêu thị, cửa hàng bình ổn, cửa hàng tiện lợi được lưu thông trên đường từ 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau; trong đó, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận danh sách nhân viên được phân công, giao nhiệm vụ.

Đồng thời, tích hợp danh sách vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương Thành phố phục vụ việc quản lý và truy xuất, kiểm tra của các lực lượng chức năng.

Căn cứ vào danh sách được Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, giám đốc hệ thống siêu thị, cửa hàng bình ổn, cửa hàng tiện lợi cấp Thẻ công tác/Giấy xác nhận công tác cho nhân viên này được lưu thông trên đường từ 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau.

Ngoài ra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện chỉ đạo các trạm, chốt phối hợp hỗ trợ và đảm bảo lưu thông cho nhân viên các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục