TP.HCM: Chuyến xe đầu tiên đưa 500 công nhân miền Trung về quê đón Tết

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết là hoạt động nhiều ý nghĩa, để không ai bị bỏ lại phía sau; để Tết đến với mọi người mọi nhà.
TP.HCM: Chuyến xe đầu tiên đưa 500 công nhân miền Trung về quê đón Tết ảnh 1Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh lên tận ôtô tiễn công nhân về quê đón Tết. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 14/1, tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức lễ tiễn 500 công nhân về quê đón Tết Nguyên đán 2023 trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình.”

Đây là “Những chuyến xe về miền Trung” đầu tiên nhân dịp Tết Quý Mão 2023 đưa công nhân về quê từ tỉnh Phú Yên đến Quảng Ngãi.

Có mặt tại điểm xuất phát từ rất sớm, vợ chồng cùng đứa con chị Nguyễn Thị Diệu Linh, công nhân Công ty Bánh kẹo Art Tango, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất gói gọn hành trang để về quê Bình Định.

Bốn năm nay, cả nhà chưa một lần về thăm cả nội lẫn ngoại phần do dịch bệnh kéo dài, phần do đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Thu nhập của hai vợ chồng chi Diệu Linh vừa đủ trang trải cho đứa nhỏ học hành, tiền nhà, điện nước, sinh hoạt, ăn uống giá cả ngày càng tăng… nên dám nghỉ để trở về quê. Chỉ riêng dịp Tết, cả nhà một lượt đi đã mất khoảng 5 triệu; lượt về đôi khi hơn 5 triệu thì gần bằng hai vợ chồng làm cả tháng.

“Có được “Tấm vé nghĩa tình” về quê dịp Tết này cả nhà vui lắm; hơn nữa, còn nhận được quà từ các đơn vị hỗ trợ. Năm nay được ăn Tết cùng gia đình, có thêm phần quà cho ông bà sẽ làm cho cả nhà vui hơn” - chị Diệu Linh chia sẻ.

[Đưa 2.000 sinh viên, người lao động TP.HCM về quê đón Tết Quý Mão]

Tương tự, chị Bùi Thị Huệ, giáo viên trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cùng chồng và 2 đứa con đã sẵn sàng lên xe về huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi sau hơn 3 năm không về quê.

Điều mong mỏi nhất của chị hiện là lên xe ngay và chạy thẳng một mạch về đến nhà để được ôm lấy ba mẹ sau những ngày tháng “căng thẳng” do dịch bệnh lây lan nhanh, đời sống kinh tế nhiều khó khăn.

“Với mức lương theo quy định, cuộc sống gia đình phải gói ghém nhiều, nhưng chúng tôi vẫn luôn nỗ lực, cầu tiến vươn lên… Nhận được “Tấm vé nghĩa tình,” tôi thật sự mừng và vui lắm. Cám ơn Công đoàn và các đơn vị đã đồng hành giúp người lao động khó khăn, xa nhà có điều kiện đoàn viên, vui Tết cùng với gia đình nơi quê nhà..." - cô giáo Huệ chia sẻ.

TP.HCM: Chuyến xe đầu tiên đưa 500 công nhân miền Trung về quê đón Tết ảnh 2Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho các công nhân về quê đón Tết. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước nỗ lực phục hồi mạnh mẽ; đời sống người lao động dần trở lại sau đại dịch… Tuy nhiên, đến gần giữa năm, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc, chế biến gỗ… gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng khiến công nhân lao động trực tiếp bị ảnh hưởng.

Hiện có khoảng 400 doanh nghiệp với 120.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng từ việc thiếu hụt đơn hàng, trong đó có hơn 6.000 công nhân lao động bị thôi hợp đồng, mất việc.

Với vai trò và trách nhiệm, các cấp Công đoàn thành phố đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động nhất là công nhân gặp khó khăn bị ảnh hưởng về việc làm nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn còn có nhiều đơn vị tài trợ, mạnh thường quân đã góp phần lan tỏa yêu thương đến những công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn xa quê.

Chúc mừng năm mới gia đình công nhân về quê đoàn viên đón Tết, ông Phạm Chí Tâm cũng cám ơn các đơn vị đã đồng hành; khẳng định đây là hoạt động nhiều ý nghĩa, qua đó góp phần cùng với chính quyền, xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau; để Tết đến với mọi người mọi nhà.

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Tết năm nay, các cấp Công đoàn thành phố tổ chức chương trình “Tết sum vầy” chăm lo cho 10.000 gia đình đoàn viên; tổ chức và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ vé tàu, xe cho 30.000-35.000 công nhân về Tết.

Tổ chức chương trình “Gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố” lần 2 năm 2023 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen cho 5.000 gia đình công nhân; các phiên chợ công nhân, phiên chợ nghĩa tình để người lao động được mua sắm. Tổng số tiền chăm lo Tết cho công nhân ước khoảng 140 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục