TP.HCM dâng cúng bánh Tét Quốc tổ Hùng Vương

Lãnh đạo TP.HCM đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng cúng bánh Tét Quốc tổ Hùng Vương nhân dịp Tết Nguyên đán.
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 6/2, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hộiđồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố HồChí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải  dẫn đầu đãđến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn ĐứcThắng.

Đoàn cũng đã đặt vòng hoa và viếng các khu mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố vàviếng Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh (đồi Lạc Cảnh).

Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức Đoàn đại biểu dâng hương, đặt vòng hoa tạiĐền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược - huyện Củ Chi; đặt vòng hoa và viếng các khu mộtại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Củ Chi và Nghĩa trang chính sách thành phố.

Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo thành phố cũng đã tham dự Lễ dâng cúng bánh Tét Quốc tổHùng Vương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng nằm trong khuôn viên Khu công viênlịch sử-văn hóa dân tộc (Quận 9).

Lễ dâng cúng bánh Tét Quốc tổ Hùng Vương diễn ra với các nghi lễ truyền thốngmang đậm bản sắc dân tộc, đặc trưng của người dân Nam bộ.

Bánh Tét dâng Quốc tổ Hùng Vương là những chiếc bánh mang đặc trưng bánh TétNam bộ được lựa chọn từ những chiếc bánh đẹp, ngon nhất từ Hội thi gói, nấu bánhTét mừng xuân Quý Tỵ 2013 được tổ chức vào ngày 5/2 (25 tháng Chạp).

Đây là các hoạt động truyền thống hàng năm, thể hiện tấm lòng “Đền ơn đápnghĩa”, ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập dân tộc,đồng thời thể hiện nét đẹp văn hóa của người dân và Đảng bộ, chính quyền Thànhphố Hồ Chí Minh trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. /.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nhà hát Thành phố có kiến trúc cổ điển Pháp, được xem là một trong những nhà hát lớn và đẹp nhất ở Đông Nam Á. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Khai thác hiệu quả các điểm di tích sử, văn hóa

Di tích lịch sử, văn hóa nói chung, di tích cách mạng, kháng chiến nói riêng đã tạo tiền đề cho du lịch phát triển, đồng thời bổ sung kinh phí bảo tồn di tích, lan tỏa giá trị di tích hiệu quả hơn.

Bến Nhà Rồng - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5/6/1911, mở ra con đường cách mạng giành độc lập, tự do cho dân tộc. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Kết nối mạch nguồn quá khứ với tương lai

Trải qua thời gian, mỗi di tích ở vùng đất Nam Bộ là một dấu mốc, sợi dây vô hình kết nối quá khứ-hiện tại và tương lai, đóng góp vào hành trình dựng xây, bảo vệ và phát triển đất nước.