Trà B’Lao đang chiếm lĩnh nhiều thị trường quốc tế

Thương hiệu trà B’Lao của Lâm Đồng đã nổi tiếng trong nước và chiếm lĩnh nhiều thị phần xuất khẩu như Trung Đông, Mỹ, Nga, Trung Quốc.
Đúng 20 giờ ngày 25/12, Lễ hội trà Lâm Đồng lần thứ 3 do Ủy ban Nhân dân tỉnhLâm Đồng tổ chức đã chính thức khai mạc tại thành phố Bảo Lộc, với chủ đề “Bayxa hương trà B’Lao.”

Trong những ngày diễn ra lễ hội, “Thủ phủ trà” của Lâm Đồng rộn rã với hơn 20 sựkiện chính.

Theo ông Đoàn Trọng Phương - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam, Tổng Giám đốccông ty Cổ phần Chè Lâm Đồng, năm 2010, chè Lâm Đồng sản xuất ra không đủ cungứng cho khách hàng; chè xanh thuận lợi hơn các năm trước; chè Ôlong tiêu thụmạnh, thu nhập cao, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương đi lên. Nhờvậy, việc tái đầu tư cho vùng nguyên liệu được triển khai tốt hơn trước đây. Đặcbiệt, thương hiệu chè B’lao đã được nhà nước tôn vinh (cùng thương hiệu chè MộcChâu).

Hiện tại, cây chè Lâm Đồng, thương hiệu trà B’Lao đã nổi tiếng trong cả nướcvà chiếm lĩnh nhiều thị phần xuất khẩu. Không chát đậm như trà Thái Nguyên nhưngtrà B’Lao có hương vị riêng.

Hiện Lâm Đồng có hơn 26.000ha chè, trong đó 24.000ha đang độ tuổi thu hoạch. Sảnlượng năm 2010 đạt trên 140.000 tấn búp tươi, tương đương với 30.000 tấn tràthành phẩm…Có hơn 10.000 hộ dân tại Lâm Đồng sống dựa vào cây chè.

Với những chỉ số đó, Lâm Đồng đã trở thành tỉnh có sản lượng chè thành phẩm caonhất Việt Nam. Thị trường xuất khẩu của sản phẩm chè Lâm Đồng cũng đã vươn đếncác thị phần Trung Đông, Mỹ, Nga, Trung Quốc…

Tuy nhiên ngành chè Lâm Đồng vẫn tồn tại hạn chế là xuất khẩu chè thô với mứcchung là 60% sản lượng./.

Sơn Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại lễ động thổ xây dựng nhà máy. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Thêm nhà máy chế biến dừa quy mô lớn tại Vĩnh Long

Trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư vào nông nghiệp, Vĩnh Long chú trọng phát triển bền vững, lấy công nghiệp chế biến nông sản làm mũi nhọn, nhất là các sản phẩm từ dừa.

Một cơ sở lọc dầu của Iran trên đảo Khark. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu mỏ thế giới giảm hơn 6% trong tuần qua

Giá dầu biến động do Nga-Ukraine nhất trí ngừng bắn xen lẫn căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, trong khi thị trường lao động Mỹ phục hồi khiến Fed có thêm cơ sở duy trì lãi suất cao.